03:16 12/03/2014

Malaysia chuyển hướng tìm kiếm chiếc máy bay mất tích

Công tác tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của hãng hàng không dân dụng Malaysia Airlines (MAS) đã được chuyển lên phía tây bắc, trong khu vực biển Andaman, bắc đảo Sumatra (Indonesia), rất xa so với lịch trình bay đã được hoạch định.

Ngày 12/3, công tác tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của hãng hàng không dân dụng Malaysia Airlines (MAS) đã được chuyển lên phía tây bắc, trong khu vực biển Andaman, bắc đảo Sumatra (Indonesia), rất xa so với lịch trình bay đã được hoạch định.

Giám đốc MAS Azharuddin Abdul Rahman cho biết "sẽ không bỏ qua bất cứ cơ hội nào". Tuy nhiên, ông không cho biết quyết định mở rộng khu vực tìm kiếm ra phía tây bắc lần này có dựa trên một cơ sở nào đó cho thấy chiếc máy bay có thể đang ở đây hay không.

Quyền Bộ trưởng Giao thông Malaysia Hishamuddin Hussein (thứ ba, trái) và Tư lệnh không quân Zulkifeli Mohd Zin (thứ tư, trái) trên đường tới eo biển Malacca ngày 11/3. Ảnh: THX/ TTXVN


Cùng ngày, Không quân Malaysia khẳng định không loại trừ khả năng chiếc máy bay Boeing 777 đã thay đổi hành trình bay, song phủ nhận thông tin về việc radar của quân đội đã phát hiện chiếc máy bay này trong vùng trời phía trên eo biển Malacca vào lúc 2h40 sáng 8/3, cách đường bay dự kiến hàng trăm km.

Tư lệnh Không quân, Tướng Rodzali Daud cho biết: "Hiện chưa phải thời điểm thích hợp để đưa ra bất cứ kết luận chính thức nào về hành trình bay của chiếc máy bay mất tích". Theo ông, cần chờ tới khi có đủ bằng chứng chắc chắn và sự kiểm tra cần thiết. Ông cũng cho biết thêm rằng mọi hoạt động tìm kiếm đang tiến hành bao trùm mọi khu vực mà chiếc máy bay có thể đã rơi, để đảm bảo không bỏ sót một khả năng nào.

Đây là lần thay đổi khu vực tìm kiếm mới nhất trong quá trình tìm kiếm đã kéo dài 5 ngày nay. Trước đó, Malaysia đã mở rộng khu vực tìm kiếm xuống eo biển Malacca, ngoài khơi bờ biển phía tây Malaysia, sau khi có tin cho biết các dữ liệu của radar cho thấy khả năng chiếc máy bay có thể đã đổi hướng bay so với lịch trình ban đầu đi qua Biển Đông.

Tại biển Andaman, Hải quân Thái Lan cũng đã tiến hành tìm kiếm trong ba ngày qua, song không tìm thấy dấu vết khả nghi nào của chiếc máy bay mất tích nói trên. Phó Tư lệnh Hải quân khu vực ba, Đô đốc Tarathorn Kachitsuwan cho biết tàu và máy bay trực thăng của Hải quân Thái Lan sẽ phối hợp với các lực lượng Hải quân của Malaysia và Indonesia tiếp tục tìm kiếm.

Cùng ngày, cảnh sát trưởng quốc gia Malaysia Khalid Abu Bakar cho biết cảnh sát không loại trừ bất cứ khả năng nào, nhưng hiện đang tập trung vào khả năng máy bay bị không tặc, hay các vấn đề cá nhân hoặc tâm sinh lý mà hành khách hay phi hành đoàn gặp phải.

Trong một diễn biến liên quan, Cơ quan tình báo Liên bang Mỹ (CIA) ngày 11/3 cho rằng không nên loại trừ nguyên nhân khủng bố trong vụ máy bay mất tích nói trên. Theo Giám đốc CIA John Brennan, có tin về việc có người đứng ra nhận trách nhiệm về vụ này, song các tuyên bố này chưa được khẳng định. Ông không cho biết thêm chi tiết song đây là nhận định đầu tiên của một quan chức Mỹ về việc này.

Tuyên bố của ông Brennan trái ngược với một tuyên bố trước đó cùng ngày của Tổng Thư ký Tổ chức Cảnh sát Quốc tế (Interpol) Ronald Noble cho rằng máy bay mất tích khó có thể là do khủng bố. Về phần mình, Malaysia cũng đã mở một cuộc điều tra khủng bố, với sự tham gia của các chuyên gia Cục điều tra Liên bang Mỹ (FBI).


TTXVN/Tin tức