Ngày 11/11, Malaysia đã tái khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ tiến trình hòa bình giữa Thái Lan và Campuchia, sau khi Bangkok thông báo tạm dừng tất cả các thỏa thuận với Campuchia sau vụ nổ mìn dọc biên giới khiến một số quân nhân Thái Lan bị thương.
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim phát biểu trong một cuộc họp báo. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo phóng viên TTXVN tại Kuala Lumpur, Tư lệnh các lực lượng vũ trang Malaysia, Tướng Mohd Nizam Jaffar tuyên bố lập trường của Malaysia là đảm bảo tiến trình hòa bình không bị gián đoạn, do tầm quan trọng của vấn đề này đối với sự ổn định khu vực. Ông nhấn mạnh rằng bất kỳ sự chậm trễ nào cũng có nguy cơ khiến tình hình quay trở lại các cuộc giao tranh trước đây. Theo Tướng Mohd Nizam, Malaysia hiểu rằng sẽ có một ‘giai đoạn hạ nhiệt’ để cả hai bên đánh giá tình hình hiện tại. Tuy nhiên, Malaysia mong muốn vấn đề có thể được giải quyết càng sớm càng tốt, đặc biệt là khi Nhóm Quan sát viên ASEAN (AOT) tại Thái Lan hiện đang tham dự cuộc họp của Hội đồng An ninh Quốc gia Thái Lan (NSC). Ông Mohd Nizam bày tỏ hy vọng một quyết định tích cực có thể đạt được để tiến trình hòa bình này có thể tiếp tục đạt được các mục tiêu đã đề ra. Mặc dù đây là vấn đề song phương giữa Thái Lan và Campuchia, các quốc gia thành viên ASEAN cũng chia sẻ trách nhiệm chung trong việc hỗ trợ lẫn nhau.
Hiện tại, ông cho biết, nhóm AOT không được phép vào khu vực xảy ra sự cố, nằm cách biên giới khoảng 40 km. Ông khẳng định, nếu một cuộc khủng hoảng tương tự như trước đây tái diễn, cả hai nhóm AOT sẽ được tái điều động đến Phnom Penh và Bangkok. Ông cũng cho biết hiện hầu hết các kế hoạch theo thỏa thuận hòa bình đã được triển khai, bao gồm các hoạt động rà phá bom mìn và các biện pháp liên quan khác.
Thủ tướng Malaysia Anwar Ibrahim cùng ngày cũng tuyên bố Malaysia chỉ đóng vai trò điều phối viên trong các cuộc đàm phán hòa bình giữa Thái Lan và Campuchia mà không áp đặt bất kỳ điều kiện nào, nhằm đảm bảo các cuộc đàm phán diễn ra suôn sẻ.
Ngày 10/11, truyền thông quốc tế đưa tin Tổng Tham mưu trưởng các lực lượng vũ trang Thái Lan đã tuyên bố đình chỉ tất cả các thỏa thuận với Campuchia sau vụ nổ mìn dọc biên giới hai nước, làm gia tăng căng thẳng sau các cuộc đụng độ hồi tháng 7. Bốn binh sĩ Thái Lan được cho là đã bị thương sau khi một quả mìn loại PMN-2 phát nổ trong một cuộc tuần tra ở tỉnh Sisaket, Thái Lan.
Về phía Campuchia, ngày 11/11, Bộ Quốc phòng nước này bày tỏ lấy làm tiếc về vụ nổ mìn mới nhất song khẳng định số đạn dược này là di tích của các cuộc xung đột trong quá khứ. Bộ này cũng cho biết sau vụ việc, cả hai lực lượng quân sự ở tiền tuyến đã liên lạc với nhau và tình hình hiện tại vẫn ổn định. Trong một tuyên bố đêm 10/11 theo giờ địa phương, Bộ Ngoại giao Campuchia bác bỏ cáo buộc của Thái Lan rằng Campuchia đặt mìn mới tại các khu vực biên giới, đồng thời bày tỏ quan ngại về quyết định của Bangkok. Tuyên bố của Campuchia nhấn mạnh hầu hết các bãi mìn dọc biên giới Campuchia-Thái Lan, kết quả từ gần ba thập kỷ nội chiến của Campuchia, vẫn chưa được rà phá do địa hình hiểm trở và tình trạng chưa được phân định của các khu vực biên giới. Các tuyên bố của Campuchia đều khẳng định cam kết tuân thủ tuyên bố chung với Thái Lan.
Theo thỏa thuận hòa bình đạt được hồi cuối tháng 10, Campuchia và Thái Lan đã nhất trí về một số cơ chế quan trọng được đưa ra để giảm leo thang căng thẳng thông qua việc thiết lập kế hoạch hành động ban đầu về việc di dời vũ khí hạng nặng và vũ khí hủy diệt trở lại các cơ sở quân sự thông thường của mỗi bên. Ngoài ra, hai bên cũng nhất trí về việc trao trả binh sĩ và hợp tác về rà phá bom mìn và trấn áp các mạng lưới lừa đảo trực tuyến đang hoạt động tại khu vực.