01:10 14/01/2011

Malaixia thiếu trầm trọng lao động giúp việc gia đình

Hàng chục nghìn gia đình Malaixia đang lao đao khi tình trạng thiếu giúp việc gia đình người nước ngoài đang trở nên gay gắt. Chỉ khoảng 200 lao động giúp việc gia đình được đưa đến Malaixia làm việc mỗi tháng so với con số hơn 1.000 cách đây vài tháng.

Hàng chục nghìn gia đình Malaixia đang lao đao khi tình trạng thiếu giúp việc gia đình người nước ngoài đang trở nên gay gắt. Chỉ khoảng 200 lao động giúp việc gia đình được đưa đến Malaixia làm việc mỗi tháng so với con số hơn 1.000 cách đây vài tháng.


Danh sách đăng ký tìm giúp việc gia đình của các gia đình Malaixia đang ngày một dài thêm.

Theo Hiệp hội các đại lý cung ứng giúp việc gia đình Malaixia (PAPA), có khoảng 35.000 gia đình đang cần người giúp việc và họ phải đợi hơn 7 tháng mới có thể đến lượt được các đại lý đáp ứng nhu cầu.


Malaixia thiếu giúp việc gia đình là do Inđônêxia áp đặt lệnh ngừng cung cấp đối tượng lao động này, trong khi nguồn cung ứng từ Campuchia cũng không thể đáp ứng nổi sự thiếu hụt hiện nay.

Thư ký PAPA Foo Yong Hooi cho biết, trung bình mỗi tháng Malaixia cần khoảng 7.000 lao động giúp việc mới để thay thế cho những người về nước sau khi hết hợp đồng. Tuy nhiên, con số mới chỉ đáp ứng được 5% nhu cầu.

Theo ông Foo, tình trạng bế tắc hiện nay sẽ không thể giải quyết được trừ phi Inđônêxia bãi bỏ lệnh ngừng cung cấp lao động giúp việc gia đình cho Malaixia.

Nhiều gia đình Malaixia rất muốn thuê giúp việc gia đình người Inđônêxia và Campuchia do mức lương


Hiện Malaixia cũng mở cửa tiếp nhận lao động giúp việc gia đình đến từ Việt Nam, Xri Lanca, Thái Lan, Lào, Nêpan và Ấn Độ.

Thanh Thủy (P/v TTXVN tại Malaixia)