06:16 25/06/2012

Malaixia dẫn độ nghi can đánh bom người Iran sang Thái Lan

Tòa án Malaixia ngày 25/6 đã ra phán quyết dẫn độ Masoud Sedaghatzadeh sang Thái lan vì bị tình nghi liên quan đến âm mưu đánh bom nhằm vào các nhà ngoại giao Ixraen tại Băngcốc (Bangkok) hồi tháng Hai. Masoud Sedaghatzadeh 31 tuổi, mang quốc tịch Iran.

Tòa án Malaixia ngày 25/6 đã ra phán quyết dẫn độ Masoud Sedaghatzadeh sang Thái lan vì bị tình nghi liên quan đến âm mưu đánh bom nhằm vào các nhà ngoại giao Ixraen tại Bangkok (Băngcốc) hồi tháng Hai. Masoud Sedaghatzadeh 31 tuổi, mang quốc tịch Iran.


Ba vụ nổ nhỏ đã xảy ra ở thủ đô Bangkok của Thái Lan ngày 14/2, làm một người nước ngoài bị thương nặng.  Trong ảnh: Cảnh sát điều tra tại hiện trường một vụ nổ. Ảnh: AFP/TTXVN


Masoud Sedaghatzadeh  là một trong ba nghi phạm mang hộ chiếu Iran bị bắt tại sân bay quốc tế Cuala Lămpơ (Kuala Lumpur) ngày 15/2, với cáo buộc liên quan đến các vụ tấn công tại Băngcốc mà Ixraen cho rằng Iran đứng đằng sau. Tuy nhiên, Têhêran đã phủ nhận cáo buộc này, đồng thời lên án Ixraen "cố tình gây tổn hại mối quan hệ hữu nghị giữa Iran và Thái Lan".



Tại phiên xét xử diễn ra ở Cuala Lămpơ, thẩm phán S.Komathy đã phán quyết rằng Sedaghatzadeh, đối tượng bị cảnh sát Thái Lan truy nã, cần phải được dẫn độ về Băngcốc và chịu sự xét xử của tòa án Thái Lan. Tuy nhiên, luật sư của Sedaghatzadeh cho biết sẽ kháng cáo.



Các vụ nổ tại Thái Lan xảy ra hôm 14/2, chỉ một ngày sau khi các nhân viên Đại sứ quán Ixraen tại Ấn Độ và Grudia cũng bị tấn công. Một khi bị dẫn độ sang Thái Lan, Sedaghatzadeh sẽ phải đối mặt với án chung thân vì các tội danh sử dụng chất nổ và gây thương vong.

 

TTXVN/Tin Tức