02:12 17/02/2015

Mai phục bắt vụ vận chuyển 200 bánh hêrôin

Lực lượng chức năng đã bắt giữ hai đối tượng trong vụ án mua bán ma túy trái phép có số lượng lớn nhất từ trước đến nay tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Lực lượng chức năng đã bắt giữ hai đối tượng trong vụ án mua bán ma túy trái phép có số lượng lớn nhất từ trước đến nay tại địa bàn tỉnh Thái Nguyên.

Hai đối tượng bị bắt giữ. Ảnh: cand.com.vn


Thực hiện chuyên án 215-M, vào khoảng 2 giờ 15 phút sáng ngày 17/2 (tức 29 tháng chạp âm lịch), Công an tỉnh Thái Nguyên phối hợp với các lực lượng A70, A71 (Bộ Công an) tổ chức mai phục tại khu vực đầu đường cao tốc Thái Nguyên - Hà Nội thuộc tổ 4, phường Tân Lập, Thành phố Thái Nguyên và bắt giữ 2 đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy trên xe du dịch 5 chỗ ngồi BKS 29S - 5036.

Vật chứng thu giữ của 2 đối tượng khi bị bắt gồm 200 bánh hêrôin (khoảng 70 kg) và 2 gói ma túy tổng hợp (khoảng 400 viên).

Hai đối tượng bị bắt là Phạm Văn Thảo (sinh năm 1980, hộ khẩu thường trú tại xóm 6, xã Tân Dương, huyện Định Hóa, Thái Nguyên) và Lê Văn Hoát (sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại xóm Minh Lạc, xã Châu Giao, huyện Giao Thủy, Nam Định), hiện trú tại thôn Phặc Tràng, xã Dương Quang, thị xã Bắc Kạn, tỉnh Bắc Kạn. Theo lời khai ban đầu, Hoạt và Thoát vận chuyển số ma túy trên cho một số đối tượng từ Sơn La về Bắc Kạn.

Công an tỉnh Thái Nguyên hiện đã ra lệnh tạm giữ hình sự đối với Thảo và Hoát, đồng thời tiếp tục đấu tranh mở rộng chuyên án, điều tra, xử lý các đối tượng liên quan đến đường dây ma túy này trước pháp luật.


Hoàng Thảo Nguyên (TTXVN)