01:22 28/01/2016

Mai được mùa, đào tăng giá

Để đáp ứng nhu cầu chơi hoa của người dân trong dịp Tết Nguyên đán, nhiều chủ kinh doanh hoa đã mang khá nhiều loại hoa đặc trưng từ các tỉnh thành về các thành phố lớn như TP Hồ Chí Minh, Hà Nội bày bán. So với năm ngoái, lượng hoa Tết, hoa kiểng năm nay khá đa dạng về chủng loại lẫn giá cả.

Hoa mai giảm giá

Tại TP Hồ Chí Minh những ngày này, các nhà vườn, chủ kinh doanh hoa Tết đã bắt đầu tấp nập mang hoa ra bày bán. Kinh tế phục hồi, nhiều nhà vườn, chủ kinh doanh hoa Tết cũng đặt kỳ vọng sức mua sẽ tăng cao, đặc biệt vào những ngày cận Tết.

Mang hoa Tết từ miền Tây lên bến Bình Đông (quận 8, TP Hồ Chí Minh) bày bán, anh Lê Xuân Thành, huyện Châu Thành, Bến Tre cho biết: So với năm ngoái, năm nay thời tiết có nắng đẹp, cho nên hoa mai cũng nở khá đạt và dự kiến hoa mai sẽ nở đúng ngày Tết. “Năm nay, tôi chở khoảng 300 - 400 chậu hoa mai lớn nhỏ lên TP Hồ Chí Minh bán, tăng khoảng 50 chậu so với năm ngoái. Mặc dù, hoa mai được mùa nhưng giá vẫn được giữ như năm ngoái, thậm chí còn giảm hơn. Hiện giá hoa mai từ 200 ngàn đến 20 triệu/cây tùy loại lớn nhỏ khác nhau”, anh Thành cho biết.

Do thời tiết thuận lợi nên nhiều chậu mai Tết tại TP Hồ Chí Minh sẽ nở đúng dịp.  Ảnh: Hoàng Tuyết

Năm nay, ngoài các loại hoa truyền thống trưng bày trong dịp Tết như hoa mai, hoa cúc, hoa ly… thì các loại cây cảnh mang ý nghĩa đem lại may mắn, tiền tài, phúc lộc cũng được nhiều người dân TP Hồ Chí Minh lựa chọn.

Theo các chủ cửa hàng trên đường Thành Thái (quận 10), đường Lương Định Của (quận 2), đường Nguyễn Hữu Cảnh (quận Bình Thạnh)… hiện nay lượng hoa phục vụ thị trường Tết từ các tỉnh miền Tây, Đà Lạt, Hà Nội… đã về TP Hồ Chí Minh khá nhiều. Bên cạnh các loại hoa mai, hoa đào, hoa cúc, hoa giấy, hoa lan… được nhiều người dân lựa chọn thì các loại cây hoa cảnh phát tài, phúc - lộc - thọ, cát tường… cũng được nhiều người hỏi mua vì tâm lý ai cũng mong muốn gia đình mình có được một năm đầy may mắn và phát tài. Giá các loại cây hoa cảnh kim phát tài, phúc lộc thọ… dao động từ 100 ngàn đến 5 triệu đồng/cây.

Anh Đỗ Văn Thanh (quận 10, TP Hồ Chí Minh) cho biết, năm nào cũng vậy, vào dịp Tết anh thường mua vài chậu hoa cây cảnh cho có không khí Tết. “Năm nay, tôi chọn mua loại cây kim phát tài để cầu mong tài lộc cho gia đình trong năm mới. Bây giờ, phải tranh thủ đi tìm mua các loại hoa Tết, chứ để tới gần Tết chỉ sợ không có cây đẹp mà mua. Mình mua sớm thì trong nhà cũng có không khí Tết về sớm”, anh Thanh chia sẻ.

Đào nở sớm, giá tăng

Trái ngược với thị trường miền Nam, năm nay tại thị trường Hà Nội, do thời tiết nắng nóng kéo dài vì ảnh hưởng của hiện tượng El Nino, khiến nhiều loại hoa Tết nở sớm, giáp Tết giá cả có thể tăng đột biến. Trong tuần qua, không khí lạnh tràn về đã làm giảm bớt nỗi lo cho người dân làng đào, quất khu vực Quảng Bá, Tứ Liên (quận Tây Hồ, Hà Nội). Thời điểm này, tại làng quất Tứ Liên đang đón nhiều lượt khách đến ngắm, chọn quất. Nhiều người đã chọn được những cây quất ưng ý và đặt cọc trước để phòng trường hợp giá tăng, không có cây đẹp để mua. Trung bình, mỗi nhà vườn có khoảng 30% lượng quất đã được đặt hàng sẵn, ghi tên chủ nhân, tiền đặt cọc, điện thoại liên lạc. Đặc biệt, năm nay các loại quất thế loại nhỏ tiếp tục được người mua ưa chuộng. Đây là những cây được các chủ vườn lựa chọn kỹ để tạo dáng đẹp, phù hợp với không gian nhỏ hẹp của các ngôi nhà trong thành phố. Tuy nhiên, giá mỗi cây quất thế “mini” cũng trên 1 triệu đồng/cây.

Theo chủ vườn Hoàng Luận (Cụm 3, Tứ Liên, Tây Hồ), chỉ những cây quất đẹp mới được tạo thế. Vì vậy, giá thành quất thế không thấp hơn những chậu quất to. Trung bình khoảng 1 - 1,5 triệu đồng/cây.

Ghi nhận tại làng đào Nhật Tân, đợt thời tiết ấm lên vào giữa tháng 1 đã làm vườn đào nở khá nhiều. Do vậy, theo dự đoán của nhiều người mua đào, sau 23 tháng Chạp, những cây đào đẹp còn lại sẽ có giá cao hơn mọi năm. Chủ vườn đào Dương Hà (Nhật Tân) cho biết, do thời tiết nắng nóng kéo dài nên nhiều cây đào nở hoa sớm, nguy cơ giáp Tết sẽ khan hàng tăng giá. Còn quất cảnh sẽ không tăng giá nhiều vì ít bị ảnh hưởng như hoa đào.

So với năm ngoái, năm nay giá một số loại hoa cây cảnh phục vụ Tết khác tại các phố Hoàng Hoa Thám, Kim Ngưu, chợ hoa Quảng Bá (Hà Nội)… vẫn có giá tương đương năm ngoái, ví dụ như hoa địa lan 200.000 - 250.000 đồng/cây, lan Hồ Điệp 150.000 - 200.000 đồng/cây, tuy líp 20.000 đồng/cây, Tiên Ông 60.000 -80.000 đồng/cây, Kim Tiền 400.000 đồng/cây… Năm nay còn xuất hiện thêm cây hoa Lavender (oải hương) giá 150.000 đồng/cây, hồng ngoại 700.000 - 1,5 triệu đồng/cây, ly đang có giá 50.000 đồng/cây, 200.000 đồng/chậu 4 cây… nhưng có khả năng các loại hoa này sẽ tăng giá vào dịp giáp Tết vì nhiều vùng trồng hoa đang mất mùa do thời tiết nóng lạnh thất thường.

Bên cạnh, các mặt hàng hoa đào vườn, hoa nhập… tấp nập đổ về Thủ đô, tại khu vực cầu Mai Động (Hà Nội), hiện cũng đã xuất hiện nhiều cành đào rừng được chuyển về để phục vụ nhu cầu mua sắm tăng cao của người dân thành phố.

Anh Xuân Dũng, một người bán đào rừng ở đây cho biết, giá đào năm nay có thể cao hơn năm ngoái vì một số cành đã nở rồi. Giá cả tùy thuộc vào cành to, cảnh nhỏ, đẹp hay xấu và gu của khách hàng, hiện tại giá khoảng 1 - 2 triệu đồng/cành.
Hữu Vinh - Hoàng Tuyết