12:22 01/12/2016

Magnus Carlsen lần 3 liên tiếp vô địch cờ vua thế giới

Kỳ thủ Magnus Carlsen (người Na Uy) đã bảo vệ thành công chức vô địch giải cờ vua thế giới sau khi đánh bại đối thủ Sergey Karjakin (Nga) trong lượt đấu tie - break diễn ra sáng 1/12 ở thành phố New York (Mỹ).

Carlsen tiếp tục thống trị làng cờ vua thế giới.

Cuộc đối đầu giữa 2 kỳ thủ này diễn ra rất kịch tính và kéo dài trong 20 ngày. Đây là lần 3 liên tiếp Carlsen vô địch giải cờ vua thế giới.

Trước trận đấu này, Carlsen (26 tuổi) chiếm ưu thế gần như tuyệt đối trước Karjakin trong những cuộc đối đầu trước đây. Nhưng lần này cuộc tranh chấp ngôi vô địch diễn ra cực kỳ cân bằng khi cả 2 bằng điểm nhau sau 12 ván đấu chính thức (10 trong số 12 ván này là kết thúc với thế cờ hòa).

Bước vào loạt tie - break cờ chớp, Carlsen đã chứng tỏ bản lĩnh nhà vô địch khi giành chiến thắng ở 2 ván cuối sau khi hòa nhau ở 2 ván đầu, để giành chiến thắng chung cuộc với tỷ số 3 - 1.

Bảo vệ thành công ngôi “vương” lần này giúp Carlsen bỏ túi khoản tiền thưởng 660.000 USD, còn Karjakin được nhận 440.000 USD.

* Carlsen là người chiến thắng 2 giải liên tiếp vào năm 2013 và 2014, trong khi Karjakin là nhà vô địch cờ nhanh thế giới 2012 và World Cup cờ thế giới 2015. Đây là trận đấu đại diện của 2 trường phái, trong khi Carlsen ưa thích lối chơi tấn công, còn Karjakin đề cao phòng ngự. 

* Carlsen là kỳ thủ đã vô địch cả 3 danh hiệu: cờ tiêu chuẩn, cờ nhanh và cờ chớp trong năm 2014. Đây là điều ngay cả những “tượng đài” như Garry Kasparov, Mikhail Tal, Bobby Fischer, Raul Capablanca, Anatoly Karpov, Viswanathan Anand... chưa từng làm được.


M.Đăng