07:21 15/07/2015

Macedonia đạt thỏa thuận giải quyết khủng hoảng

Các chính đảng chủ chốt của Macedonia đã đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị làm tê liệt nước này trong nhiều tháng qua.


Ngày 15/7, các chính đảng chủ chốt của Macedonia đã đạt được một thỏa thuận nhằm chấm dứt cuộc khủng hoảng chính trị làm tê liệt nước này trong nhiều tháng qua.

Thủ tướng Macedonia Nikola Gruevski gặp truyền thông sau 13 giờ đàm phán với lãnh đạo đảng đối lập ở Skopje. Ảnh: AP


Thỏa thuận này được lãnh đạo 4 đảng lớn ký kết sau 12 giờ đàm phán tại thủ đô Skopje, dưới sự trung gian của Ủy viên phụ trách mở rộng Liên minh châu Âu (EU) Johannes Hahn.

Theo thỏa thuận, Macedonia sẽ tổ chức bầu cử quốc hội trước thời hạn vào ngày 24/4/2016. Thủ tướng Nikola Gruevski sẽ từ chức trước khi cuộc bầu cử diễn ra khoảng 100 ngày, dự kiến vào cuối năm nay. Đảng đối lập chính theo đường lối trung tả Dân chủ Xã hội (SDSM) sẽ trở lại tham gia quốc hội từ tháng 9 tới, sau thời gian dài tẩy chay hoạt động của cơ quan lập pháp với lý do có gian lận trong bầu cử. Vào tháng 10 tới, Macedonia sẽ có bộ trưởng nội vụ mới được bầu chọn từ ứng cử viên của phe đối lập. Theo đánh giá của đại diện EU, thỏa thuận này đã mang đến nhiều hy vọng cho đất nước Macedonia.

Những mâu thuẫn gay gắt xảy ra thời gian giữa Chính phủ Macedonia và phe đối lập đã đẩy nước cộng hòa này rơi vào cuộc khủng hoảng chính trị sâu sắc. Chính phủ cáo buộc lãnh đạo đảng đối lập Zoran Zaev và 4 nhân vật khác hoạt động gián điệp và đe dọa bạo lực chống lại nhiều quan chức Macedonia.

Đáp lại, phe đối lập cáo buộc chính phủ nước này từng nghe lén điện thoại của ít nhất 20.000 người, gồm các chính trị gia, các nhà báo và nhiều thủ lĩnh tôn giáo. Căng thẳng ngày càng leo thang khiến EU phải đứng ra can thiệp và kêu gọi đối thoại.

TTXVN/Tin Tức