09:10 17/09/2018

Macau lần đầu đóng cửa toàn bộ sòng bạc, thiệt hại hơn 4.000 tỷ đồng do bão Mangkhut

Macau, trung tâm sòng bạc lớn nhất thế giới ở Trung Quốc, ngày 17/9 sẽ nối lại hoạt động tại tất cả các sòng bạc sau hơn 1 ngày đóng cửa do bão Mangkhut. Thiệt hại ước tính lên tới 186 triệu USD (tương đương hơn 4.000 tỷ đồng).

Tờ Bloomberg dẫn thông báo từ giới chức địa phương đưa tin tất cả các sòng bạc sẽ mở cửa trở lại sáng 17/9.

Trước đó một ngày, siêu bão Mangkhut đổ bộ kèm theo gió mạnh, sóng dữ và mưa lớn, buộc các sòng bạc và khu nghỉ dưỡng phải đóng cửa trong vòng 33 tiếng đồng hồ. Nhân viên làm việc trong casino cho biết đây là lần đầu tiên Macau đóng cửa sòng bạc kể từ khi có giấy phép hoạt động năm 2002.

Video siêu bão Mangkhut gây ngập lụt và khiến 20.000 hộ gia đình tại Macau mất điện (nguồn: SCMP):

Stephen Lau, Chủ tịch Hiệp hội Đánh bạc Macau, một tổ chức đại diện cho đội ngũ nhân viên làm trong sòng bạc, nói: “Đây là lần đầu tiên trong lịch sử ở Macau, toàn bộ các casino dừng hoạt động để đảm bảo an toàn cho nhân viên. Chúng ta đang được chứng kiến chính quyền và các nhà điều hành đã không còn đặt lợi nhuận lên trên tính mạng con người”.

Theo nhà phân tích Grant Govertsen thuộc Liên đoàn An ninh Sòng bạc châu Á, gián đoạn hoạt động do cơn bão sẽ làm giảm doanh thu sòng bạc tại Macau. Tăng trưởng doanh thu của tháng 9 có thể bị giảm đến 7%.

Việc đóng cửa sòng bạc là đòn giáng mạnh mới nhất đối với các nhà điều hành casino tại Macau sau khi ngành này hồi phục trong khoảng 2 năm trở lại đây. Trước đó, các nhà đầu tư khá lo ngại khi nhiều người chơi bạc lớn không tham gia chơi trong bối cảnh Trung Quốc đối mặt với suy thoái kinh tế và căng thẳng trong cuộc chiến thương mại với Mỹ.

Được hình thành ở phía đông Philippines từ ngày 10/9, bão Mangkhut nhanh chóng mạnh lên thành cấp siêu bão với sức gió mạnh nhất lên tới 240 - 250 km/giờ. Trước khi quét qua Hong Kong và Macau, siêu bão Mangkhut đã đổ bộ vào phía bắc đảo Luzon của Philippines.

Bắt đầu từ 7 giờ ngày 16/9, Chính quyền Macau đã kích hoạt hệ thống cảnh báo bão cấp 10, đồng thời đưa ra mức cảnh báo mưa lũ Đỏ, dưới một mức so với mức cảnh báo mưa lũ cao nhất là mức Đen.

Mangkhut là cơn bão thứ sáu xuất hiện ở Biển Đông trong năm nay.

Hồng Hạnh/Báo Tin tức