04:19 01/04/2017

Mặc kệ người giúp việc tự tử, bà chủ chỉ lo quay clip đăng mạng xã hội

Trong khi người giúp việc tuyệt vọng kêu cứu từ bên ngoài cửa sổ tầng 7 một tòa nhà, bà chủ người Kuwait chỉ chăm chăm lo quay video để đăng lên mạng xã hội mà không mảy may cứu giúp.

Các nhóm bảo vệ nhân quyền tại Kuwait vào ngày 31/3 đã kêu gọi tiến hành điều tra sau khi xuất hiện đoạn video do một người phụ nữ Kuwait đăng trên mạng xã hội ghi lại cảnh người giúp việc của bà này ngã từ tầng 7 xuống, dường như do tự tử.

Điều gây phẫn nộ là cô gái giúp việc đã đưa ra lời cầu cứu nhưng bà chủ người Kuwait không hề có bất cứ động thái nào để giúp đỡ. Cảnh sát Kuwait sau đó đã bắt giữ người phụ nữ này.

Dưới đây là đoạn video gây tranh cãi:



Tờ al-Seyassah đưa tin trong đoạn video dài 12 giây là nữ giúp việc người Ethiopia đang gắng sức nắm vào tấm cửa một căn phòng ở tầng 7 tòa nhà, tuyệt vọng kêu cứu trong những giây phút thay đổi suy nghĩ sau khi cô có ý định tự tử.

Người phụ nữ Kuwait trong khi đó vẫn tiếp tục quay video và chỉ nói với người giúp việc của mình “Ồ, điên rồ, hãy quay lại”.

Người giúp việc hoảng sợ hét lên “giữ tôi, giữ tôi” sau đó trượt tay và ngã xuống một mái hiên. Trong khi đó, người phụ nữ Kuwait không phản ứng mà vẫn tiếp tục quay phim.

Lực lượng cứu hộ sau đó đã xuất hiện và đưa người giúp việc Ethiopia đến bệnh viện điều trị. Theo báo chí địa phương, người giúp việc này bị chảy máu mũi, tai và gãy tay. Lý do khiến người giúp việc Ethiopia tự tử vẫn chưa được tiết lộ.

Năm 2015, chính phủ Kuwait đã thông qua luật tạo điều kiện để người giúp việc có thêm quyền lợi như lao động bình thường khác bao gồm trả lương cho những ngày phép nghỉ thường niên và được nghỉ một ngày trong tuần, tuy nhiên, điều này dường như chưa được người tuyển dụng lao động tuân thủ.

Hiện tại có hơn 600.000 người hành nghề giúp việc tại Kuwait, phần lớn trong đó là công dân các nước châu Á. Đã có nhiều trường hợp lao động giúp việc bị chủ thuê bạo hành, không trả lương.

Mỗi năm có tới hàng trăm người giúp việc trốn khỏi gia đình chủ nhân bởi họ bị ngược đãi. Chính phủ Kuwait đã lập ra các trung tâm tạm trú cho những người giúp việc nước ngoài bị ngược đãi, tuy nhiên, đôi khi những lao động này tự tìm đến đại sứ quán của đất nước họ tại Kuwait để tìm kiếm sự giúp đỡ.

Hà Linh/Báo Tin Tức