07:11 03/07/2017

Lý Hoàng Nam tiến sâu vào Tốp 500, kỳ vọng chiếc HCV SEA Games

Bảng xếp hạng ATP World Tour mới nhất công bố sáng nay (3/7) cho thấy sự bứt phá vượt bậc của Lý Hoàng Nam. Anh tiến sâu vào Tốp 500 và hướng đến các đích đến tiếp theo là Tốp 400 và chiếc HCV SEA Games.

Hình ảnh Lý Hoàng Nam trên trang web của ATP với thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp của tay vợt 20 tuổi. Ảnh: ATP World Tour

Chiến thắng ở trận chung kết giải quần vợt Thái Lan F3 Future diễn ra tại Hua Hin (Thái Lan) trước tay vợt hạng 414 thế giới Yannick Jankovits (Pháp) đã mang lại cho Lý Hoàng Nam 18 điểm với chức vô địch ở nội dung đánh đơn.

Với tổng điểm 79, Lý Hoàng Nam tiến một mạch 62 bậc, dừng ở vị trí 475 trên bảng tổng sắp các tay vợt nam thế giới ATP.

Ở nội dung đánh đôi, Lý Hoàng Nam cũng có vị trí cao nhất trong sự nghiệp ở hạng 503, tiến 10 bậc so với tuần trước nhờ thành tích lọt vào bán kết nội dung đánh đôi của Thái Lan F3 Future cùng tay vợt Nguyễn Hoàng Thiên.

Như vậy, mục tiêu Top 500 đã đạt được, đích đến tiếp theo của Lý Hoàng Nam sẽ là Tốp 400 thế giới và quan trọng không kém là một kết quả mỹ mãn tại SEA Games sắp diễn ra trên đất Malaysia.

Bảng xếp hạng ATP World Tour sẽ giữ nguyên điểm số trong 2 tuần tới, chờ kết quả giải Grand Slam trên mặt sân cỏ Wimbledon. Trong thời gian này, Lý Hoàng Nam sẽ tiếp tục thi đấu tại giải Men’s Futures F11 Trung Quốc 2017 (diễn ra từ ngày 3 - 9/7) tại Thâm Quyến và hy vọng sẽ tích lũy thêm được nhiều điểm số cho mục tiêu thăng hạng ATP.  

Với mục tiêu SEA Games, Hoàng Nam hiện chỉ đứng sau Christopher Rungkat (Indonesia, hạng 463 thế giới) về thứ hạng của các tay vợt Đông Nam Á. Anh và tay vợt đất nước vạn đảo chắc chắn sẽ được xếp hạng hạt giống dẫn đầu nên sẽ chỉ phải đối đầu nhau ở chung kết.

Với Christopher Rungkat, từ lâu tay vợt 27 tuổi này chỉ còn tập trung đánh đôi nên thành tích hiện tại ở nội dung đánh đơn đang ở rất sát tay vợt số 1 của Việt Nam. Như vậy, nếu tận dụng tốt cơ hội này, một chiếc huy chương ở vị trí cao nhất trên bảng thành tích hoàn toàn xứng đáng để mong chờ.

Trong lịch sử, quần vợt Việt Nam chưa giành được chiếc HCV nào tại các kỳ SEA Games. Thành tích cao nhất mới là chiếc HCB của cặp đánh đôi nam nữ Kim Trang/Tấn Lực giành được cũng đã từ 20 năm trước (năm 1997).

Minh Tuệ/Báo Tin Tức