04:13 03/04/2017

Lý Hoàng Nam lần đầu tiên trong sự nghiệp bứt phá top 600 ATP

Trong bảng xếp hạng các tay vợt nam ATP ranking mới nhất vừa được công bố ngày 3/4, tay vợt số 1 Việt Nam được thăng hạng tới 39 bậc, lên thứ hạng cao nhất trong sự nghiệp cả ở nội dung đánh đôi và đánh đơn.

Thông tin về Lý Hoàng Nam cùng thứ hạng ở vị trí đánh đôi. Ảnh: ATP

Cụ thể, ở nội dung đơn nam, Lý Hoàng Nam tăng tới 39 bậc lên vị trí thứ 591. Đây là lần đầu tiên Hoàng Nam bứt phá top 600 ATP trong mục tiêu lọt vào top 400 đơn nam. Ở nội dung đánh đôi,  Lý Hoàng Nam cũng có thăng tiến vượt bậc, tăng từ hạng 587 lên 545.

Với tổng điểm là 51, tay vợt 20 tuổi có lần thứ 4 liên tiếp thăng hạng.

Thứ hạng đánh dấu sự nỗ lực đáng kể của Hoàng Nam sau 2 tuần thi đấu tại Nhật Bản. Ở nội dung đánh đơn, anh vào tới tứ kết giải Japan F2 Future, để thua đáng tiếc tay vợt nước chủ nhà Sho Katayama vốn được đánh giá là vừa sức. Tiếp đó, tại giải Japan F3 Future, Hoàng Nam chỉ chịu dừng bước trước tay vợt hạng 354 thế giới Takuto Niki tại bán kết trong một trận đấu giằng co tới 3 séc với các tỷ số 6 - 4, 4 - 6, 0 - 6.

Sự thiếu vắng Lý Hoàng Nam sẽ là tổn thất lực lượng đáng kể của tuyển Việt Nam trong trận tranh vé vớt Davis Cup 2017 nhóm II Khu vực châu Á - Thái Bình Dương với đội Iran.

Trong năm 2017 và 2018, Lý Hoàng Nam chắc chắn sẽ thi đấu tích cực để đạt cho được mong muốn lọt top 400 bởi theo chương trình cải tổ của Liên đoàn quần vợt thế giới ITF vừa thông qua, từ mùa giải 2019, các giải đấu Future với mức tiền thưởng thấp sẽ bị loại khỏi hệ thống tính điểm của ATP mà đưa vào hệ thống tính điểm riêng của ITF. Khi ấy, nếu không kịp tìm đến thứ hạng cao hơn và các giải đấu lớn hơn, Hoàng Nam sẽ rất khó có cơ hội kiếm điểm cho thứ hạng ATP mà anh có.

Tin mới nhất, Lý Hoàng Nam sẽ không có mặt trong trận tranh vé vớt Davis Cup 2017 nhóm II Khu vực châu Á - Thái Bình Dương với đội Iran từ ngày 7 - 9/4 do chấn thương. Đây sẽ là bất lợi rất lớn cho tuyển Việt Nam trong khi phải thi đấu trên mặt sân đất nện vốn khá xa lạ lại thiếu đi tay vợt mạnh.

Những cái tên góp mặt trong đội hình tham dự Davis Cup lần này của Việt Nam tới Iran bao gồm đội trưởng Trương Quốc Bảo, các VĐV Nguyễn Hoàng Thiên, Phạm Minh Tuấn và Lê Quốc Khánh.


Lê Sơn/Báo Tin Tức