11:04 16/11/2018

Lý do ông chủ Facebook yêu cầu nhân viên dùng điện thoại Android

Giám đốc điều hành Facebook Mark Zuckerberg yêu cầu nhân viên chỉ dùng điện thoại Android vì hệ điều hành này có nhiều người sử dụng nhất trên thế giới. Phải chăng đó đã là lý do thật sự?

Chú thích ảnh
Nhà sáng lập Facebook sử dụng một chiếc điện thoại Android. Ảnh: AFP

Theo tờ New York Times, quyết định này được cho là xảy ra sau khi Giám đốc điều hành hãng công nghệ Apple Tim Cook lên án Facebook là một dịch vụ buôn bán “đời sống riêng tư của bạn” trong cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình MSNBC. 

Sự việc đánh dấu màn “ăn miếng trả miếng” giữa hai tên tuổi lớn nhất Thung lũng Silicon đã quay trở lại. Hồi tháng 3, ông Cook đã bình luận gay gắt về việc 87 triệu người dùng Facebook bị Công ty phân tích thị trường và tư vấn chính trị Cambridge Analytica (Anh) truy cập dữ liệu cá nhân trái phép. Ông nói Apple không bán cuộc sống cá nhân của một khách hàng và riêng tư là một quyền của con người. 

Sau đó, nhà sáng lập Facebook đã nhận xét phát ngôn của ông Cook là “vô cùng nông cạn”. Mới đây, ông Zuckerberg lại tiếp tục tung đòn đáp trả. Những người nắm rõ tình hình đã tiết lộ với New York Times rằng tỷ phú 34 tuổi đã yêu cầu nhóm quản lý của mình chỉ sử dụng điện thoại Android. 

Trên thực tế, Android là hệ điều hành phổ biến tại nhiều khu vực ngoài nước Mỹ, bao gồm Nam Mỹ, châu Âu, Nga, Nam Á và các vùng ở Trung Đông. Không chỉ Facebook, các hãng công nghệ khác như Snap cũng khuyến khích nhân viên dùng điện thoại Android. 

Những người làm việc trong lĩnh vực công nghệ Mỹ có xu hướng ít sử dụng điện thoại Android hơn, tạo ra một điểm mù khi nghiên cứu các ứng dụng cho điện thoại. Android và iOS có những khác biệt rõ rệt, có thể ảnh hưởng đến việc phát triển ứng dụng và trải nghiệm của người dùng. 

Hoàng Trang/Báo Tin tức