02:09 11/02/2026

Lý do Mỹ sử dụng bệ phóng di động cho tên lửa tại căn cứ ở Qatar

Phân tích ảnh vệ tinh cho thấy lực lượng Mỹ tại al-Udeid ở Qatar, căn cứ lớn nhất của Mỹ tại Trung Đông, đã đưa tên lửa vào các bệ phóng gắn trên xe tải khi căng thẳng với Iran gia tăng từ tháng 1.

Chú thích ảnh
Hai ảnh vệ tinh cho thấy trước và sau khi các hệ thống phòng không MIM-104 Patriot được triển khai tại căn cứ không quân Al-Udeid (Qatar) trong ngày 17/1/2026 (ảnh trái) và 1/2/2026 (ảnh phải). Ảnh: PLANET LABS PBC

Theo hãng tin Reuters ngày 11/2, khi để các tên lửa Patriot trên xe tải di động thay vì các bệ phóng bán cố định, tên lửa có thể được triển khai nhanh để tấn công hoặc di chuyển phòng thủ trong trường hợp Iran tấn công. Động thái này cho thấy rủi ro gia tăng khi các căng thẳng leo thang.

Tổng thống Mỹ Donald Trump đã cảnh báo ném bom Iran vì nhiều lý do, như các chương trình hạt nhân và tên lửa đạn đạo của nước này, việc Iran hậu thuẫn các nhóm tay súng ở Trung Đông và cách xử lý biểu tình trong nước, dù các cuộc đàm phán nhằm tránh chiến tranh vẫn tiếp diễn.

Mỹ cũng có các căn cứ tại Iraq, Jordan, Kuwait, Saudi Arabia, Qatar, Bahrain, UAE, Oman, Thổ Nhĩ Kỳ và trên đảo Diego Garcia ở Ấn Độ Dương.

Lực lượng Vệ binh Cách mạng Iran cảnh báo trong trường hợp lãnh thổ Iran bị tấn công, họ có thể trả đũa bất kỳ căn cứ nào của Mỹ.

Theo ông William Goodhind, nhà phân tích hình ảnh thuộc tổ chức Contested Ground, so sánh ảnh vệ tinh chụp đầu tháng 2 với ảnh chụp trong tháng 1 cho thấy gần đây, số lượng máy bay và các trang thiết bị quân sự khác trên toàn khu vực gia tăng.

Ông Goodhind nói rằng vào đầu tháng 2, có thể nhìn thấy các tên lửa Patriot đang đỗ, đặt trên các xe tải chiến thuật hạng nặng cơ động cao M983 (HEMTT) tại al-Udeid. Ông nói: “Quyết định này giúp các hệ thống Patriot có tính cơ động cao hơn nhiều, tức có thể được di chuyển tới địa điểm thay thế hoặc tái bố trí với tốc độ lớn hơn”.

Tính đến ngày 11/2, chưa rõ các tên lửa này còn được đặt trên các xe HEMTT hay không. Người phát ngôn Lầu Năm Góc chưa bình luận ngay.

Theo ảnh chụp vệ tinh, tại căn cứ al-Udeid (Qatar), ảnh chụp ngày 1/2 cho thấy một máy bay trinh sát RC-135, ba máy bay C-130 Hercules, 18 máy bay tiếp dầu KC-135 Stratotanker và bảy máy bay C-17. Ngày 17/1, có 14 máy bay Stratotanker và hai máy bay C-17. Có tới 10 hệ thống phòng không MIM-104 Patriot đỗ trên các xe HEMTT.

Tại một địa điểm ở Muwaffaq (Jordan), ảnh chụp ngày 2/2 cho thấy 17 máy bay tấn công F-15E, tám máy bay A-10 Thunderbolt, bốn máy bay C-130 và bốn trực thăng chưa xác định. Ảnh ngày 2/2 tại địa điểm thứ hai ở Muwaffaq cho thấy một máy bay C-17 và một máy bay C-130, cùng bốn máy bay tác chiến điện tử EA-18G Growler. Ảnh chụp địa điểm này ngày 25/1 không ghi nhận máy bay nào.

Tại căn cứ Prince Sultan ở Saudi Arabia, ảnh ngày 2/2 cho thấy một máy bay C-5 Galaxy và một máy bay C-17. Ảnh ngày 6/12 cho thấy năm máy bay có vẻ là C-130. Ảnh vệ tinh ngày 6/2 cho thấy có thêm bảy máy bay so với ngày 31/1 tại Diego Garcia ở Ấn Độ Dương. Ảnh chụp ngày 25/1 và 10/2 cho thấy số lượng máy bay gia tăng tại căn cứ Dukhan ở Oman.

Về phần mình, Iran cho biết đã bổ sung lại kho tên lửa sau hai tuần xung đột vào mùa hè năm 2025. Trong xung đột đó, Israel ném bom các cơ sở hạt nhân và một số mục tiêu quân sự khác của nước này và Mỹ tham gia vào giai đoạn cuối. Iran có các tổ hợp tên lửa ngầm gần Tehran, cũng như tại Kermanshah, Semnan và gần bờ Vịnh.

Về tình hình đàm phán, theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 8/2, Chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ kỳ vọng phái đoàn Iran do Ngoại trưởng Abbas Araghchi dẫn đầu sẽ đến cuộc gặp tiếp theo với những nội dung có ý nghĩa. Trước đó, cuộc gặp giữa các quan chức Mỹ và Iran tại Oman ngày 6/2 được mô tả là tốt đẹp, nhưng chủ yếu tập trung vào cách thức tiến hành đàm phán hơn là các vấn đề cốt lõi. Phía Mỹ kỳ vọng Iran sẽ chuẩn bị sẵn sàng đưa ra những nhượng bộ về vấn đề hạt nhân và các vấn đề khác trong cuộc gặp tiếp theo.

Ngày 9/2, giới chức trách Iran đồng loạt phát đi thông điệp cứng rắn về việc Iran vẫn mất lòng tin sâu sắc đối với Mỹ, song để ngỏ khả năng thỏa hiệp trong vấn đề hạt nhân và sẵn sàng giảm mức làm giàu urani nếu toàn bộ các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc