Mỹ không muốn Israel tham gia vào vòng xung đột mới nhất với Iran do lo ngại diễn biến có thể vượt ngoài tầm kiểm soát.
Khói lửa bốc lên trong một vụ nổ sau đợt không kích nhằm vào Tehran, Iran ngày 6/3/2026. Ảnh: THX/TTXVN
Theo nguồn tin mà CNN dẫn lại và được hãng thông tấn Nga TASS đăng tải, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu mong muốn Israel tham gia các cuộc tấn công mới nhất của Mỹ nhằm vào Iran. Tuy nhiên, Washington đến nay được cho là đã bày tỏ không muốn điều đó xảy ra. Nhà Trắng hiện chưa bình luận về thông tin này.
CNN cũng dẫn các nguồn tin cho biết phía Israel nhận định Tổng thống Mỹ Donald Trump không muốn quay trở lại một cuộc chiến toàn diện với Iran, song có thể cân nhắc khôi phục lệnh phong tỏa hải quân đối với các cảng của nước này.
Trong khi đó, giới lãnh đạo Israel liên tiếp phát đi tín hiệu rằng nước này sẵn sàng tiến hành thêm các đợt tấn công nhằm vào Iran. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ nói với Fox News Digital rằng Washington vẫn đang phối hợp chặt chẽ với Israel.
Phát biểu tại lễ tốt nghiệp các phi công mới của Không quân Israel ngày 10/7, Bộ trưởng Quốc phòng Israel Katz cho biết Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) đang duy trì trạng thái báo động cao và sẵn sàng tiếp tục chiến dịch nếu cần thiết.
"IDF đang trong tình trạng báo động cao và sẵn sàng tiếp tục chiến dịch, giành lại ưu thế trên không và tiến hành một chiến dịch độc lập nhằm loại bỏ các mối đe dọa từ Iran, kể cả nếu phải thực hiện lần thứ ba", ông Katz nói.
Ông Katz đồng thời nhấn mạnh: "Nếu phải quay trở lại, chúng tôi sẽ trở lại với sức mạnh lớn hơn nữa."
Cùng ngày, Thủ tướng Netanyahu cũng tuyên bố chiến dịch của Israel nhằm vào Iran chưa kết thúc và khẳng định Tehran sẽ không được phép sở hữu vũ khí hạt nhân, bất kể kết quả của các cuộc đàm phán với Washington.
"Cuộc chiến vẫn chưa kết thúc. Bên cạnh những thách thức cũ, các thách thức mới đang xuất hiện. Chúng tôi theo dõi chặt chẽ tình hình và đã chuẩn bị cho mọi kịch bản", ông Netanyahu phát biểu tại buổi lễ của Không quân Israel.
Hai nguồn tin Israel cho biết chính quyền Tổng thống Trump hiện không muốn Israel tham gia vào các cuộc tấn công mới nhất của Mỹ nhằm vào Iran. "Ông Netanyahu thực sự muốn tham gia các cuộc tấn công của Mỹ, nhưng phía Mỹ hiện không mong muốn Israel tham gia", một nguồn tin nói.
Israel đã phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn nhằm vào Iran hồi tháng 6/2025, sau đó Mỹ tham gia bằng các cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở hạt nhân Fordow, Natanz và Isfahan. Đến ngày 28/2, hai nước tiếp tục triển khai một chiến dịch quân sự phối hợp mới nhằm vào Iran.