09:12 13/09/2017

Lý do Hàn Quốc công khai nói về ‘đơn vị cắt ngọn’ Kim Jong Un

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Song Young Moo đã công khai tuyên bố rằng Bộ này sẽ thành lập một “đơn vị cắt ngọn” mới có tên Spartan 3000 với mục tiêu loại bỏ nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un.

Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un. Ảnh: Reuters/KCNA

Theo tờ New York Times, ông Song Young Moo cho hay đơn vị có quân số 2.000-4.000 binh sĩ sẽ được thành lập vào cuối năm nay. Ông Song Young Moo nói thêm rằng quân đội Hàn Quốc đã sẵn sàng “tân trang lại” các máy bay trực thăng và máy bay vận chuyển để có thể thâm nhập vào không phận Triều Tiên vào ban đêm.

Chuyện lãnh đạo cấp cao công khai nói về kế hoạch ám sát lãnh đạo một nước khác là khá bất thường. Nhưng có một lý do thú vị đằng sau nó: Hàn Quốc đang cố gắng đe dọa nước láng giềng và đưa nước này vào bàn đàm phán thay vì tiếp tục phát triển vũ khí hạt nhân.

“Sự ngăn chặn tốt nhất mà chúng ta có thể có, bên cạnh việc có vũ khí hạt nhân của riêng mình, là khiến cho Kim Jong Un lo sợ cho mạng sống của ông ta”, Tướng Hàn Quốc về hưu Shin Won Sik trả lời New York Times.
 
Trong khi một “đơn vị cắt ngọn” – nếu được thành lập – có thể ngừng vai trò lãnh đạo của ông Kim Jong Un, sẽ rất ít khả năng một lực lượng như vậy có thể tiến hành các cuộc đột kích xuyên biên giới mà không hứng chịu đòn trả thù chết người từ Bình Nhưỡng. Một phần lý do khiến nhiều lựa chọn quân sự của Mỹ chống Hàn Quốc đi từ tồi tệ tới rất tồi tệ là vì Seoul, khu vực đô thị với hơn 25 triệu dân, nằm trong tầm bắn của hầu hết đại bác của Triều Tiên.

Hầu hết các chuyên gia đều cho rằng một cuộc tấn công phủ đầu Triều Tiên sẽ được coi là một nỗ lực nhằm thay đổi chế độ và Triều Tiên sẽ bất ngờ tấn công Hàn Quốc bằng vũ khí hóa học và pháo binh.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Jim Mattis nói: "Đây sẽ là một cuộc chiến tranh nghiêm trọng hơn nếu xét tới sự khổ đau mất mát của con người hơn bất cứ thứ gì mà chúng ta đã chứng kiến kể từ năm 1953. Nó sẽ liên quan đến việc phá hủy thủ đô của một đồng minh, một trong những thành phố có mật độ dân cư dày đặc nhất trên trái đất".

Ngày 3/9 vừa qua, Triều Tiên đã tiến hành vụ thử hạt nhân lần thứ 6 và uy lực nhất, mà nước này tuyên bố là một quả bom nhiệt hạch (bom H). Theo Reuters, tuy tuyên bố này chưa được xác nhận, nhưng một số chuyên gia cho rằng Triều Tiên có thể đã kích hoạt một thứ giống như bom H hoặc đã tới rất gần giai đoạn sở hữu khả năng này.

Trần Minh/Báo Tin Tức