Ngân hàng Trung ương Hà Lan cho biết việc lưu giữ vàng dự trữ tại London giúp hoạt động giao dịch trở nên thuận tiện hơn, đồng thời cho phép họ phản ứng nhanh chóng hơn trong "tình huống khủng hoảng".
Vàng được trữ tại một ngân hàng ở Frankfurt, Đức. Ảnh: AFP/TTXVN (Không được phép khai thác, chia sẻ bởi bên thứ ba)
Theo báo Anh The Guardian, Ngân hàng Trung ương Hà Lan thông báo đã chuyển 86 tấn vàng dự trữ từ Mỹ và Canada về London, với lý do "tình trạng bất ổn địa chính trị ngày càng gia tăng".
De Nederlandsche Bank (DNB) cho biết vàng dự trữ tại London có thể được giao dịch dễ dàng hơn so với lượng vàng lưu giữ tại New York và Ottawa.
"Điều này giúp DNB có thể huy động vàng nhanh nhất trong một tình huống khủng hoảng", ngân hàng này cho biết trong một tuyên bố ngày 2/9.
"Với bước đi này, chúng tôi đã cải thiện khả năng huy động nguồn dự trữ vàng. Chúng tôi hy vọng sẽ không bao giờ cần phải sử dụng đến số vàng này, nhưng việc tăng cường khả năng ứng phó và sự chuẩn bị sẵn sàng vẫn là điều cần thiết", ông Olaf Sleijpen, lãnh đạo DNB, phát biểu.
DNB cho biết tổng lượng vàng dự trữ của Hà Lan là 612,4 tấn, với trị giá 72,2 tỷ euro vào cuối năm 2025.
Trước khi thực hiện việc chuyển đổi này, ngân hàng Hà Lan lưu giữ 31,3% lượng vàng tại New York và 19,7% tại Ottawa. Sau khi chuyển đổi, tỷ trọng vàng dự trữ của Hà Lan tại mỗi địa điểm này đều ở mức 18,5%.
Trong khi đó, tỷ lệ vàng được lưu giữ tại London đã tăng từ 18,1% lên 32,1%. Ngân hàng hiện vẫn giữ 30,8% lượng vàng tại Hà Lan.
Ngân hàng cho biết quá trình chuyển đổi được thực hiện thông qua sự kết hợp giữa các giao dịch mua bán và việc vận chuyển vàng vật chất.
Theo đó, ngân hàng đã chuyển hơn 27 tấn vàng vật chất từ Mỹ và Canada về Zeist (Hà Lan). Một lượng vàng tương đương cũng được chuyển từ Zeist đến London, qua đó tránh được việc phải nấu chảy lại các thỏi vàng.
DNB cho biết: “Bằng cách kết hợp giữa hoạt động mua bán và vận chuyển vật chất, các rủi ro liên quan đến việc di chuyển một lượng lớn vàng đã được chia nhỏ”.
Ngân hàng cho biết hoạt động này diễn ra trong khoảng thời gian từ tháng 3 đến tháng 8 năm nay.
Ông Laurent Schwartz, chủ tịch của National Gold Counter (một tổ chức có trụ sở tại Paris chuyên hỗ trợ giao dịch vàng tại Pháp), cho biết các ngân hàng trung ương đã thực hiện việc luân chuyển kho dự trữ của họ trong khoảng một thập kỷ qua.
Ông nhận định: “Bối cảnh chính trị hiện tại ở Mỹ cũng có thể khiến một số ngân hàng trung ương ưu tiên các địa điểm lưu trữ khác”.
Theo ông Schwartz, thị trường London có quy mô lớn và tính thanh khoản cao nhất, giúp việc triển khai các hoạt động trở nên dễ dàng hơn trong thời điểm khủng hoảng.
“Tại đó, các ngân hàng trung ương có thể dễ dàng cho các tổ chức ngân hàng khác vay vàng của mình hơn”.
Trong khi đó, ông John Plassard, chuyên gia phân tích tại Ngân hàng Tư nhân Cite Gestion, cho rằng động thái của Hà Lan nhằm mục đích “đảm bảo khả năng tiếp cận vàng nhanh chóng hơn trong trường hợp xảy ra khủng hoảng”.
Hiện tại, đây được xem là một “động thái mang tính cá biệt”, nhưng ông cảnh báo rằng nếu các ngân hàng trung ương khác cũng làm theo, điều này có thể làm tổn hại đến niềm tin vào nước Mỹ.
Trước đó, vào đầu năm nay, những lo ngại đã nảy sinh tại Đức về vấn đề an toàn đối với kho dự trữ vàng của ngân hàng trung ương nước này đang được lưu giữ tại New York.
Tuy nhiên, Bundesbank (Ngân hàng Trung ương Đức) đã quyết định tạm thời chưa di dời kho dự trữ khỏi New York.
Vào tháng 1, ngân hàng này đã phát biểu với đài truyền hình công cộng ARD rằng: “Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) tại New York vẫn là và sẽ tiếp tục là địa điểm lưu trữ quan trọng đối với lượng vàng của chúng tôi”.