03:12 15/03/2011

Lượt về vòng 1/8 Champions League: Vé chờ M.U và Bayern

Giành chút lợi thế sau trận hòa 0 - 0 trước Marseille ngay trên đất Pháp, Manchester United đang có cơ hội rất lớn để thẳng tiến vào tứ kết Champions League mùa này.

Giành chút lợi thế sau trận hòa 0 - 0 trước Marseille ngay trên đất Pháp, Manchester United đang có cơ hội rất lớn để thẳng tiến vào tứ kết Champions League mùa này.

Trở về sân nhà Old Trafford để tiếp Marseille tại lượt về vòng 1/8 Champions League, Manchester United hẳn đang có động lực rất lớn về tinh thần sau chiến thắng 2 - 0 trước Arsenal để ghi tên mình vào bán kết FA Cup bằng đội hình "kỳ lạ" nhất trong sự nghiệp dẫn dắt của huấn luyện viên Alex Ferguson, khi xuất phát tới 7 hậu vệ. Khả năng thầy trò Sir Alex giành tiếp chiếc vé vào tứ kết Champions League là rất cao, bởi chỉ cần một chiến thắng tối thiểu cũng là quá đủ.

Các cầu thủ MU sẵn sàng cho trận gặp Marseille. Ảnh: AFP/TTXVN


Không những thế, khả năng ấy còn tiếp tục được bồi đắp khi Valencia đã hoàn toàn bình phục chấn thương và có thể ra sân. Tiền vệ này đã phải nghỉ thi đấu từ giữa tháng 9/2011 sau pha vào bóng của hậu vệ Rangers ở vòng bảng. Sự trở lại của Valencia sẽ được kỳ vọng sẽ giúp hàng tiền vệ của M.U có sức sống hơn, bởi Scholes và Giggs đều đã luống tuổi. Trong hai thất bại gần nhất trước Chelsea và Liverpool, hai lão tướng kể trên đã tỏ rõ sự yếu thế về thể lực và không đảm bảo được nhiệm vụ tiếp bóng cho hàng công.

Ngoài sự trở lại của Nani thì Sir Alex còn đón nhận một tin vui nữa chấn thương của Nani đang có những chuyển biến khá tích cực. Không loại trừ khả năng, ngôi sao người Bồ có đủ sức khỏe để ra sân ngay trong trận đấu với Marseille. Phát biểu trên Manchester Evening News, vị chiến lược gia người Xcốtlen cho biết: "Chấn thương của Nani đã tiến triển nhanh hơn so với dự kiến của chúng tôi. Với tình hình này, cậu ấy hoàn toàn có cơ hội để ra sân trong trận đấu với Marseille vào thứ ba."

Tuy nhiên, dù đang nắm lợi thế song không vì vậy mà “Quỷ đỏ” trở nên mất cảnh giác. Bởi nếu như trận đấu trên sân Old Trafford kết thúc với tỷ số hòa có bàn thắng thì chính Marseille mới là đội giành quyền đi tiếp nhờ luật bàn thắng trên sân khách.

Trong khi đó, ở cặp đấu còn lại diễn ra đêm nay, lợi thế đang nghiêng hẳn về phía Bayern Munich sau khi họ đã giành chiến thắng 1 - 0 ngay trên sân khách ở trận lượt đi. Trước trận lượt về trên sân nhà, “Hùm xám xứ Bavaria” đã có chiến thắng 6 - 0 trước Hamburg ở Bundesliga, trong đó có một cú hat - trick của Arjen Robben. Ngược lại, Inter lại gây thất vọng khi bị Brescia cầm hòa 1 - 1 tại Serie A.

Chính vì thế, đây là cơ hội rất tốt để Bayern trả món nợ đã thua Inter ở trận chung kết mùa trước. Đây cũng chính là mùa giải cuối cùng của HLV Louis van Gaal tại Bayern, nên ông rất muốn chia tay đội bóng bằng một chiến thắng ở Champions League, sau khi đã không còn hy vọng gì ở đấu trường quốc nội.

Mặc dù vậy, Inter hiện cũng đang ở thế cùng đường giống như Bayern và thầy trò Leonardo sẽ ra sân với 200% khả năng của mình. Mùa này, Inter từng nhiều lần thành công với lối chơi “quyết tử” nên bất ngờ là điều hoàn toàn cũng có thể xảy ra ở Allianz Arena nếu như Bayern mất đi sự cảnh giác.