10:14 08/10/2021

Lượt trận thứ 7 vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu: Cơ hội để đội tuyển Đức và tuyển Hà Lan bứt tốc

Rạng sáng 9/10, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu sẽ trở lại. Hai cặp đấu giữa đội tuyển Đức gặp tuyển Romania và Latvia đụng độ Hà Lan sẽ là tâm điểm của lượt trận thứ 7 này.

Khó cản "Cơn lốc màu cam" và "Cỗ xe tăng Đức"

Chú thích ảnh
Tuyển Đức rất gần với tấm vé dự VCK World Cup 2022. Ảnh: AFP

Tại bảng J vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu, tuyển Đức sẽ tiếp đón tuyển Romania trên sân nhà Volksparkstadion (Hamburg) vào lúc 1 giờ 45 ngày 9/10.

Sau 6 lượt trận, "Xe tăng Đức" độc chiếm ngôi đầu bảng J với 15 điểm trong khi tuyển Romania xếp hạng 3 với 10 điểm. Phong độ của thầy trò HLV Hansi Flick đang rất tốt với 3 chiến thắng liên tiếp, ghi 12 bàn và không thủng lưới bàn nào. Sở hữu chất lượng đội hình vượt trội cùng lợi thế sân nhà, đội tuyển Đức sẽ quyết tận dụng cơ hội giành chiến thắng để gia tăng cách biệt điểm số với nhóm bám đuổi.

Đội tuyển Đức có thể hoàn thành mục tiêu giành vé dự VCK World Cup 2022 ngay trong tháng 10 này nếu đánh bại tuyển Romania và sau đó là Bắc Macedonia, đây sẽ là động lực rất lớn để thầy trò Hans-Dieter Flick hướng đến 6 điểm trọn vẹn để chiếm vị trí nhất bảng cùng suất đi thẳng đến Qatar năm sau.

Trong khi đó, mục tiêu của tuyển Romania là có điểm trước tuyển Đức để có thể đua tranh vị trí nhì bảng xếp hạng với tuyển Armenia (11 điểm) và Bắc Macedonia (9 điểm) để tiến đến vòng play-off.

Cơ hội để có mặt tại Qatar của Romania là khá khả quan khi chỉ kém đội xếp thứ 2 là Armenia đúng 1 điểm. Có thể thấy phong độ của đoàn quân HLV Mirel Radoi đã tốt hơn nhiều ở 3 vòng đấu gần đây so với 3 lượt trận ở giai đoạn đầu, cụ thể là 3 trận gần đây họ đã mang về 7 điểm sau 2 thắng, 1 hòa, trong đó trận hòa duy nhất là trước Bắc Macedonia trên sân khách. Trong 3 lượt trận gần nhất, tuyển Romania ghi 4 bàn thắng mà không để thủng lưới.

Nhưng để đánh bại được tuyển Đức trên sân nhà của họ là nhiệm vụ cực kỳ khó khăn. Theo thống kê, đội tuyển Romania không chơi quá tốt trong mỗi lần đối đầu với tuyển Đức. Trong số 14 lần đụng độ, đội khách chỉ giành có 2 chiến thắng và nhận tới 9 thất bại.

Dự kiến đội hình xuất phát của 2 đội:
Đức: Neuer, Ginter, Hummels, Rudiger, Kimmich, Goretzka, Musiala, Gosens, Sane, Havertz, Werner Romania: Tatarusanu, Burca, Chiriches, Grigore, Bancu, Maxim, Cretu, Stanciu, Deac, Alibec, Coman.
Chú thích ảnh
Hà Lan đang trở lại mạnh mẽ dưới thời HLV Louis van Gaal. Ảnh: DM

Bảng G chứng kiến cuộc đua tam mã khốc liệt giữa tuyển Hà Lan và tuyển Na Uy (cùng 13 điểm), tuyển Thổ Nhĩ Kỳ (11 điểm). Bên cạnh đó, Montenegro cũng có thể chen chân vào bất kỳ lúc nào khi đang có 8 điểm.

Tuyển Latvia đã để thua tuyển Hà Lan với tỷ số 0 - 2 ở trận lượt đi bảng G. Họ cũng đã thua cả 4 trận đối đầu Hà Lan trong quá khứ và đó đều là những trận thua có tỷ số cách biệt ít nhất 2 bàn mỗi trận.

Tuy nhiên, tuyển Hà Lan đang cho thấy sự bứt tốc của mình thời gian gần đây. Kể từ khi trở lại dẫn dắt tuyển Hà Lan ở nhiệm kỳ thứ 3, HLV Louis van Gaal đang giúp "Cơn lốc màu cam" hồi sinh với 2 trận thắng và 1 trận hòa, trong đó có 2 trận thắng gần nhất với tỷ số đậm trước Montenegro 4 - 0 và Thổ Nhĩ Kỳ 6 - 1. Hà Lan đang hướng tới trận thắng thứ 3 liên tiếp khi gặp Latvia lúc 1 giờ 45 ngày 9/10, qua đó gia tăng cách biệt với những đối thủ bám đuổi phía sau.

Xác định những tấm vé sớm dự World Cup

Cùng rơi vào các bảng vòng loại có đến 6 đội, về lý thuyết, tuyển Đan Mạch và tuyển Anh sẽ buộc phải chờ đến những lượt trận vòng loại cuối diễn ra vào tháng 11 mới có thể định đoạt quyền tham dự vòng chung kết World Cup 2022. Nhưng với lợi thế về lịch thi đấu cũng như điểm số đạt được gần như tuyệt đối, nếu giành kết quả tốt ở những lượt trận trong tháng 10, tuyển Anh và Đan Mạch sẽ tiến một bước dài đến World Cup trên đất Qatar năm tới.

Chú thích ảnh
Đan Mạch đang là đội tuyển duy nhất toàn thắng. Ảnh: DM

Đội bóng Bắc Âu đang làm rất tốt công việc của mình tại vòng loại World Cup 2022 khi là đội duy nhất toàn thắng cả 6 trận đã đấu, ghi tổng cộng 22 bàn vào lưới các đối thủ cùng bảng F mà chưa để thủng lưới lần nào.

Rạng sáng 10/10 tới, tuyển Đan Mạch sẽ có chuyến đến làm khách trên sân của Moldova. Các chú lính chì hoàn toàn tự tin sẽ lấy trọn 3 điểm trước đối thủ mà họ từng ghi đến 8 bàn trong trận lượt đi.

Sau đó 3 ngày, các cầu thủ Đan Mạch sẽ tiếp tuyển Áo - đội mà họ đã đánh bại với tỷ số 4 - 0 ngay tại Vienna hồi tháng 4.

Nếu có thể toàn thắng, đội tuyển Đan Mạch ít nhất cũng duy trì khoảng cách 7 điểm so với đội xếp thứ nhì Scotland trước 2 lượt trận cuối để giành tấm vé đầu tiên của khu vực châu Âu tham dự vòng chung kết World Cup 2022.

Chú thích ảnh
Tuyển Anh đang băng băng về đích. Ảnh: DM

Tại bảng I, đội tuyển Anh cũng đang sở hữu mạch 6 trận bất bại. Cả hai đối thủ là tuyển Moldova và Hungary đều đã thất bại với cùng tỉ số 0 - 4 ở lượt đi được nhận định sẽ khó cản bước đương kim Á quân EURO 2020.

Chút khó khăn với Tam Sư đến từ Albania - đội bóng đang bám sát họ trên bảng xếp hạng với 4 điểm ít hơn. Nhưng việc "ngựa ô" này sẽ liên tiếp chạm trán các đối thủ ngang cơ như Hungary hay Ba Lan nhiều khả năng níu chân nhau, sẽ giúp tuyển Anh có thời cơ kết thúc sớm chiến dịch vòng loại và giành vé đến Qatar.

Lịch thi đấu vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Âu:
1 giờ 45 ngày 9/10
CH Séc - Wales.
Estonia - Belarus.
Gibraltar - Montenegro.
Latvia - Hà Lan.
Thổ Nhĩ Kỳ - Na Uy.
Đảo Síp - Croatia.
Malta - Slovenia.
Nga - Slovakia.
Đức - Romania.
Iceland - Armenia.
Liechtenstein - Macedonia.

Minh Đăng/Báo Tin tức