06:15 24/06/2014

Lượt trận cuối Bảng E: Quyền tự quyết cho châu Âu

Lượt trận cuối cùng tại Bảng E World Cup 2014 được mong chờ sẽ có bất ngờ xảy ra, nhưng quyền tự quyết vẫn thuộc về các đội bóng châu Âu...

Chỉ cần một kết quả hòa trong lượt trận cuối cùng, Pháp sẽ chắc ngôi đầu Bảng E. Trong khi đó, hai đội xếp sau là Ecuador và Thụy Sĩ phải chiến đấu hết mình và chờ đợi. Đội cuối bảng Honduras dù thua cả hai trận vẫn có thể đi tiếp. Lượt trận cuối cùng tại Bảng E World Cup 2014 được mong chờ sẽ có bất ngờ xảy ra, nhưng quyền tự quyết vẫn thuộc về các đội bóng châu Âu.

Tại Bảng E, Pháp hiện đang dẫn đầu (6 điểm, hiệu số 8-2), Ecuador đứng thứ hai (3 điểm, hiệu số 3-3), Thụy Sĩ đứng thứ ba (3 điểm, hiệu số 4-6) và cuối cùng là Honduras (0 điểm, hiệu số 1-5). Về lý thuyết, Pháp là đội có nhiều cơ hội đi tiếp nhất và giữ vững ngôi đầu bảng khi họ chỉ cần hòa hoặc thua không quá đậm Ecuador ở lượt trận cuối cùng. “Gà trống” chỉ bị loại khi họ để thua đội bóng Nam Mỹ với khoảng cách 4 bàn, trong khi Thụy Sĩ có chiến thắng cách biệt 5 bàn trước Honduras. Khi đó, hai đội bóng đi tiếp tại Bảng E sẽ lần lượt là Ecuador và Thụy Sĩ. Tuy nhiên, với thực lực đã thể hiện ở hai trận đầu tiên, có lẽ đội tuyển Pháp chỉ bị loại khi họ…tự sút về lưới nhà!

Trong số 3 đội còn lại, Ecuador là đội duy nhất có quyền tự quyết nếu họ đánh bại Pháp với 4 bàn cách biệt để chắc chắn đi tiếp. Nếu thắng Pháp với bất kỳ tỉ số nào, trong khi Thụy Sĩ không thắng Honduras hoặc thắng với cách biệt ít hơn 3 bàn thì Ecuador cũng sẽ đi tiếp. Tuy nhiên, nếu để thua pháp từ 4 bàn trở lên, Ecuador sẽ chắc chắn bị loại. Một khả năng xấu nữa có thể xảy ra với Ecuador nếu họ thua Pháp trong khi Thụy Sĩ có điểm trước Honduras hoặc thua Honduras với cách biệt 4 bàn trở lên.

Với Thụy Sĩ, họ không có quyền tự quyết. Đội bóng đang đứng thứ 6 trên bảng xếp hạng của FIFA này chỉ có một cửa là phải thắng Honduras trong khi chờ đợi Ecuador không thắng Pháp. Trong trường hợp Ecuador thắng Pháp thì Thụy Sĩ chỉ có thể đi tiếp nếu giành chiến thắng trước Honduras với cách biệt lớn để đọ hiệu số. Khả năng tồi tệ nhất của Thụy Sĩ là họ thắng Honduras với cách biệt dưới 3 bàn, trong khi Ecuador hạ gục Pháp. Honduras, dù đã thua 2 trận liên tiếp, vẫn còn cơ hội đi tiếp nếu họ đánh bại Thụy Sĩ với cách biệt ít nhất 3 bàn trở lên và chờ đợi Ecuador thua Pháp.

Trước khi World Cup 2014 khởi tranh, Pháp tuy được đánh giá cao ở Bảng E, song không chịu nhiều sức ép về thành tích. Đây là một trong những yếu tố quan trọng giúp Les Bleus thăng hoa với hai chiến thắng vang dội liên tiếp trước Honduras và Thụy Sĩ. Tuy nhiên, những chiến thắng này lại có “tác dụng phụ” khi giờ đây đội tuyển Pháp phải chịu nhiều sức ép trước sự kỳ vọng của người hâm mộ. Giờ đây, bất kỳ một kết quả nào ngoài chiến thắng trước Ecuador cũng sẽ là sự thất vọng đối với những người yêu mến “Gà trống”.

Chỉ cần một kết quả hòa trong lượt trận cuối cùng, Pháp (áo trắng) sẽ chắc ngôi đầu Bảng E. Ảnh: TTXVN


Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá Pháp, ông Noel Le Graet, cũng thừa nhận điều này khi cho rằng mọi thứ diễn ra quá nhanh và sự kỳ vọng vượt qua giới hạn. Bản thân huấn luyện viên Didier Deschamps và các học trò cũng đã nhận ra và đang cố gắng kéo đôi chân của họ trở lại mặt đất. Ông thày Deschamps đã lấy Costa Rica, đội đã đả bại cả Uruguay và Italy, làm ví dụ điển hình để “răn” các học trò cũng như làm “nguội” đi sự kì vọng của người hâm mộ.

Trung vệ Varane lên tiếng cảnh báo các đồng đội cần chuẩn bị nghiêm túc cho trận đấu với Ecuador. Sự thận trọng của ban lãnh đạo và các cầu thủ Pháp hoàn toàn có căn cứ khi tại kỳ World Cup này, các đội bóng châu Mỹ đã tạo ra quá nhiều bất ngờ như Colombia, Chile, Costa Rica…Tuy nhiên, người Pháp có đủ thực lực để tự định đoạt cuộc chơi bằng một chiến thắng. Trong khi đó, Ecuador dù có màn thể hiện không tồi trước Thụy Sĩ và Honduras nhưng khó có thể cản nổi bước tiến của Pháp.

Ở cặp đấu còn lại, Thụy Sĩ sẽ tái ngộ với Honduras, đội bóng đã cầm hòa họ không bàn thắng tại Nam Phi cách đây 4 năm, qua đó buộc Thụy Sĩ phải xách vali về nước. Tại Brazil, Thụy Sĩ được đánh giá cao hơn Honduras về mọi mặt. Trên thực tế, đội bóng châu Âu cũng đã tiến bộ rất nhiều so với 4 năm trước đây. Họ có một đội hình đồng đều, duy trì được lối chơi kỷ luật và hiệu quả. Ngoài ra, dẫn dắt Thụy Sĩ là chiến lược gia lão luyện Ottmar Hitzfeld, người có khả năng phát huy sức mạnh và gắn kết các cầu thủ.

Tuy để thua trước Pháp, song Thụy Sĩ vẫn chứng tỏ được tinh thần thép qua 2 bàn thắng ghi được ở những phút cuối trận đấu. Thụy Sĩ cần phải giành chiến thắng trước Honduras để chứng minh bảng xếp hạng của FIFA không chỉ là thành tích để trang trí. Không những thế, các cầu thủ “xứ sở đồng hồ” dù không muốn cũng cần tin tưởng tuyệt đối vào một chiến thắng của người hàng xóm Pháp trước đối thủ cạnh tranh trực tiếp Ecuador.

Dự đoán: Pháp 3 - 1 Ecuador

Thụy Sĩ 2-0 Honduras

* Thông tin trận đấu Ecuador-Pháp:
- Thời gian: 3h00 ngày 26/6
- Địa điểm: SVĐ Maracana, thành phố Rio de Janeiro
- Trọng tài Noumandiez Doue (Ivory Coast)
- Đội hình dự kiến:
+ Ecuador: 22 Dominguez, 4 Paredes, 2 Guagua, 3 Erazo, 10 Ayovi W, 16 Valencia A, 14 Minda, 6 Noboa, 7 Montero, 11 Caicedo, 13 Valencia E
+ Pháp: 1 Lloris, 2 Debuchy, 4 Varane, 5 Sakho, 3 Evra, 18 Sissoko, 6 Cabaye, 14 Matuidi, 8 Valbuena, 9 Giroud, 10 Benzema

* Thông tin trận đấu Honduras-Thụy Sĩ:
- Thời gian: 3h00 ngày 26/6
- Địa điểm: SVĐ Arena da Amazonia, thành phố Manaus
- Trọng tài Nestor Pitana (Argentina)
- Đội hình dự kiến:
+ Honduras: 18 Valladares, 21 B Beckeles, 5 Bernardez, 3 Figueroa, 7 Izaguirre, 14 Garcia, 19 L Garrido, 20 Claros, 15 Espinoza, 11 Bengtson, 13 Costly
+ Thụy Sĩ: 1 Benaglio, 2 Lichtsteiner, 20 Djourou, 5 von Bergen, 13 Rodriguez, 11 Behrami, 8 Inler, 23 Shaqiri, 10 Xhaka, 18 Mehmedi, 9 Seferovic


Ngọc Biên