06:08 19/06/2012

Lượt cuối bảng D: Khó cho chủ nhà Ucraina

Sau Ba Lan, EURO 2012 đứng trước viễn cảnh sạch bóng chủ nhà ở tứ kết, khi mà Ucraina cũng đang tự đặt mình vào thế khó, buộc phải đánh bại Anh ở lượt trận cuối cùng mới giành vé đi tiếp.

Sau Ba Lan, EURO 2012 đứng trước viễn cảnh sạch bóng chủ nhà ở tứ kết, khi mà Ucraina cũng đang tự đặt mình vào thế khó, buộc phải đánh bại Anh ở lượt trận cuối cùng mới giành vé đi tiếp. Nhiệm vụ đó càng thêm khó khăn khi “Tam sư” đang có được sự hưng phấn cao độ sau chiến thắng 3-2 trước Thụy Điển, cùng với đó là sự trở lại của chân sút chủ lực Wayne Rooney.


Khởi đầu với chiến thắng ngược dòng ấn tượng 2-1 trước Thụy Điển bằng cú đúp của đội trưởng Andriy Shevchenko, không ít người Ucraina đã nghĩ đến một viễn cảnh đẹp đẽ cho đội chủ nhà, một suất thẳng tiến vào tứ kết EURO 2012. Nhưng viễn cảnh đó đang trở nên xa vời hơn bao giờ hết sau thất bại bạc nhược 0-2 trước Pháp - một trận đấu mà chính khán giả nhà đã quay lưng lại với đội bóng “con cưng” bằng những tiếng la ó, chỉ trích…


 

Đồng chủ nhà Ucraina sẽ càng khó khăn nếu không có tiền đạo Andriy Shevchenko (phải). Ảnh: AFP/ TTXVN

 

Lịch thi đấu

1 giờ 45 ngày 20/6

Anh – Ucraina

Sân vận động: Donbass Arena, Donetsk (Ucraina). Trọng tài chính: Viktor Kassai, người Hunggary.

Thụy Điển - Pháp

 Sân vận động: Olympic Stadium, Kyiv (Ucraina). Trọng tài chính: Pedro Proença, người Bồ Đào Nha.

Thất bại đó đã đẩy Ucraina phải bước vào trận đấu “sinh tử” với tuyển Anh, bởi chỉ có chiến thắng mới giúp họ giành vé đi tiếp. Hiện Ucraina chỉ có 3 điểm và xếp vị trí thứ 3 trong khi Pháp và Anh tạm chia nhau ngôi đầu bảng D khi cùng có được 4 điểm. Tuy nhiên, để đánh bại “Tam sư” là điều không hề dễ dàng chút nào với đội đồng chủ nhà khi mà xét về lực lượng tương quan cũng như lối chơi thì Anh lại hơn hẳn so với Ucraina.


Không những thế, Ucraina còn đang phải đối mặt với tổn thất lớn khi Andriy Shevchenko có nguy cơ vắng mặt ở trận đấu quyết định này khi anh gặp phải chấn thương ở trận thua Pháp. Nếu Sheva không kịp bình phục, đây sẽ là một đòn đau giáng mạnh vào tham vọng đi tiếp của nước chủ nhà.


Ngoài ra, trong cuộc chiến vào rạng sáng mai, Ucraina sẽ còn phải đối mặt với thử thách mang tên Wayne Rooney. Chân sút chủ lực của Anh sẽ trở lại sau 2 trận đầu bị cấm thi đấu vì án phạt và đang nóng lòng được tỏa sáng trong trận đấu này. “Tôi mong sẽ được ra sân và ghi bàn thắng vào lưới Ucraina".


Trước những khó khăn không hề nhỏ, Ucraina liệu có thể vượt qua để ghi tên mình vào tứ kết? Liệu họ có thể làm được cái điều mà cách đây gần 3 năm họ đã từng đánh bại chính đối thủ 1-0 tại vòng loại World Cup 2010 trên sân nhà - trận thắng duy nhất sau khi liên tiếp phải đón nhận 3 thất bại trước tuyển Anh.


Ngoài cuộc đối đầu “sinh tử” giữa Ucraina và Anh, bảng D còn diễn ra trận đấu Thụy Điển và Pháp. Đội bóng Bắc Âu đã chính thức bị loại sau khi họ đã liên tiếp phải đón nhận 2 thất bại trước Ucraina và Anh. Trong khi đó, Pháp cũng chỉ cần 1 kết quả hòa là đủ. Tuy nhiên, điều mà đoàn quân của HLV Laurent Blanc quan tâm lúc này là giành chiến thắng để có được ngôi đầu bảng, tránh nguy cơ đụng Tây Ban Nha ở vòng tứ kết nếu vượt qua Thụy Điển.


Tuệ Minh