12:18 17/12/2014

Lượng kiều hối vào Việt Nam tăng mạnh

Trong giai đoạn 1991-2013, lượng kiều hối vào Việt Nam hàng năm tăng trưởng trung bình 38,6%/năm với tổng giá trị kiều hối là 80,4 tỷ đô la Mỹ, chưa tính lượng kiều hối năm nay 2014, dự kiến khoảng 11- 12 tỷ đô la Mỹ.

Tại lễ kỷ niệm 20 năm hoạt động của Western Union tại Việt Nam, công ty dẫn đầu về dịch vụ thanh toán toàn cầu, diễn ra chiều 17/12, Tiến sỹ Võ Trí Thành, Viện phó Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế Trung ương (CIEM) cho biết: Trong giai đoạn 1991-2013, lượng kiều hối vào Việt Nam hàng năm tăng trưởng trung bình 38,6%/năm với tổng giá trị kiều hối là 80,4 tỷ đô la Mỹ, chưa tính lượng kiều hối năm nay 2014, dự kiến khoảng 11- 12 tỷ đô la Mỹ. Trong đó, Mỹ là quốc gia có lượng kiều hối chuyển về Việt Nam nhiều nhất. Từ năm 2010-2012, kiều hối từ Mỹ chiếm tới 57% tổng số kiều hối của cả nước.


Theo Cục Lãnh sự, Bộ Ngoại giao, có khoảng 4 triệu người Việt Nam đang sinh sống, làm việc và học tập tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Việt Nam là một trong 10 nước nhận kiều hối nhiều nhất thế giới với tổng giá trị kiều hối là 11 tỷ đô la Mỹ năm 2013, chiếm đến hơn 8% GDP.


Đại diện Western Union cho biết: Kể từ khi mở điểm giao dịch đầu tiên tại TP.Hồ Chí Minh năm 1994, đến nay Western Union đã phát triển thành một trong những nhà cung cấp dịch vụ kiều hối quốc tế hàng đầu tại Việt Nam. Thông qua việc hợp tác với gần 40 ngân hàng hàng đầu, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam và hàng trăm các doanh nghiệp khác, mạng lưới của Western Union hiện có hơn 9.300 điểm giao dịch đại lý ở 63 tỉnh thành trên toàn quốc.


Nhân dịp này, Western Union và Cục Quản lý Lao động ngoài nước- DoLAB (Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội) đã ký thỏa thuận triển khai chương trình hợp tác hỗ trợ lao động Việt Nam tại nước ngoài.


MP