09:14 26/09/2013

Lượng khách quốc tế tới Việt Nam tăng trở lại

Sau những tháng đầu năm bị giảm sút về lượng khách quốc tế, tốc độ tăng trưởng đã tăng trở lại với tốc độ khá. Bên cạnh đó, mức tăng trưởng khách du lịch nội địa tiếp tục ổn định và giữ vững.

Sáng 26/9, tại Hà Nội, Tổng cục Du lịch chính thức khởi động các hoạt động hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới 27/9 với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Tổng cục Du lịch và Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch; các đơn vị hữu quan của Trung ương và Hà Nội; đại diện Ban quản lý dự án EU cùng đông đảo phóng viên thông tấn báo chí.

Từ năm 1980, Tổ chức Du lịch thế giới của Liên hợp quốc (UNWTO) đã có sáng kiến chọn ngày 27/9 là Ngày Du lịch thế giới (World Tourism Day – WTD). Tổng Thư ký UNWTO sẽ gửi thông điệp hàng năm theo chủ đề được chọn, bám sát những vấn đề cấp thiết liên quan mà mà ngành du lịch toàn cầu đang thích ứng và giải quyết. Năm 2013, chủ đề cho Ngày Du lịch thế giới được UNWTO chọn là “Du lịch và Nước: Bảo vệ tương lai chung của chúng ta”.

Du khách tham quan Phố cổ Hội An. Ảnh: Minh Đức – TTXVN


Nhân dịp này, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch, ông Nguyễn Mạnh Cường thông báo một số nội dung chính trong hoạt động du lịch Việt Nam 9 tháng năm 2013; các hoạt động, sự kiện lớn của ngành du lịch thời gian tới.

Thời gian qua, mặc dù tình hình kinh tế đất nước còn không ít khó khăn; một số yếu tố tác động không thuận lợi đến việc thu hút khách quốc tế đến Việt Nam nhưng kết quả mà ngành du lịch đạt được khá nổi bật. Sau những tháng đầu năm bị giảm sút về lượng khách quốc tế, tốc độ tăng trưởng đã tăng trở lại với tốc độ khá. Bên cạnh đó, mức tăng trưởng khách du lịch nội địa tiếp tục ổn định và giữ vững.

Theo thống kê từ Tổng cục Du lịch: Khách quốc tế đến Việt Nam tháng 9/2013 đạt 614.827 lượt khách, giảm 9,1% so với tháng 8/2013; tuy nhiên, tăng 28,9% so với tháng 9/2012. Tổng khách quốc tế đến Việt Nam 9 tháng năm 2013 đạt 5.490.274 lượt khách, tăng 9,9% so với cùng kỳ năm 2012. Khách du lịch nội địa 9 tháng ước đạt 31 triệu lượt khách, tăng 11% so với năm 2012. Tổng thu từ khách du lịch đạt 152.800 tỉ đồng, tăng 23,5% so với cùng kỳ năm 2012.

Ông Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Du lịch cũng thẳng thắn chỉ ra những yếu điểm của du lịch Việt Nam thời gian qua như: Quản lý điểm đến, quản lý chất lượng dịch vụ du lịch chưa thực sự có chuyển biến tích cực; công tác quảng bá, xúc tiến du lịch chưa đáp ứng yêu cầu; mất cân đối giữa quan hệ cung cầu về đào tạo hướng dẫn viên gây khó khăn trong kinh doanh của nhiều doanh nghiệp...

Sáng 27/9, sẽ có gần 200 sinh viên từ một số trường đại học, cao đẳng trên địa bàn Hà Nội tham gia chương trình đạp xe hưởng ứng Ngày Du lịch thế giới.


Công Hải