07:12 17/07/2016

Lượng khách du lịch hè tăng đột biến

Hè năm nay ghi nhận tại các Công ty lữ hành của Hà Nội cho thấy, thị trường du lịch có mức tăng trưởng cao, lượng khách đăng ký tour tăng đột biến. Các công ty du lịch cũng xây dựng nhiều tour tuyến mới, tung ra nhiều chương trình khuyến mại để thu hút khách.

Lượng khách tăng trưởng tới 30%

Đối với du lịch trong nước, do mùa hè thời tiết nắng nóng nên nhu cầu du lịch biển tăng cao. Hè năm nay, lo ngại biển 4 tỉnh miền Trung từ Hà Tĩnh đến Thừa Thiên – Huế bị ô nhiễm, du khách Hà Nội đổ về các khu du lịch biển Hạ Long, Cát Bà hoặc Sầm Sơn. Ngoài các điểm du lịch phía Bắc, dịp hè này những điểm đến truyền thống phía Nam như Đà Nẵng, Nha Trang, Phú Quốc, Mũi Né…vẫn được đông đảo khách lựa chọn. Nhiều điểm du lịch mới cũng đang thu hút khách như: Chu Lai, đảo Lý Sơn, Quy Nhơn, Phú Yên…

Song song với các tour du lịch trong nước, các tour du lịch nước ngoài cũng được du khách quan tâm. Chia sẻ về xu hướng du lịch nước ngoài mùa hè năm nay, bà Phạm Bích Ngọc, Phó Giám đốc Công ty du lịch Vietrantour cho biết: Điểm đến hội tụ nhiều khu vui chơi, giải trí cho thanh thiếu niên như Disneyland ở Hong Kong, Universal Studio ở Singapore, Everland ở Hàn Quốc…và cụm tuyến xa như châu Âu, Anh, Nga, Mỹ...được nhiều khách hàng lựa chọn để tranh thủ kỳ nghỉ hè, đưa gia đình đi du lịch.

Trò chơi cảm giác mạnh ca nô kéo dù bay thu hút du khách ở các bãi biển Đà Nẵng. Ảnh: Trần Lê Lâm/TTXVN

Đến thời điểm này, ghi nhận tại các công ty du lịch Hà Nội, lượng khách tăng mạnh. Tại Công ty cổ phần du lịch Hanoi Redtours, kể từ tháng 4 đến nay, mỗi tháng số lượng du khách đăng kí tour hè đạt từ 3.500 – 4.000 khách, trong đó lượng khách đăng kí tour nước ngoài chiếm 50%. Theo ông Nguyễn Công Hoan, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần du lịch Hanoi Redtours: Dự kiến đến hết hè, tổng số lượng khách đăng ký tour của HanoiRedtours sẽ tăng trưởng khoảng 25-30% so với cùng kỳ năm ngoái. Còn tại Công ty du lịch Vietravel Hà Nội, dự kiến, đơn vị sẽ thu hút trên 10.000 lượt khách. Lượng khách đặt tour hè tại Công ty du lịch Vietrantour cũng đạt khoảng 10.000 lượt khách, tăng 30% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính đề thời điểm hiện tại, số lượng suất tour hè tại Vietrantour đã gần kín chỗ so với kế hoạch đề ra.

Nhiều chương trình hút khách

Để thu hút khách du lịch trong mùa hè này, các công ty lữ hành Hà Nội xây dựng nhiều chương trình mới, hấp dẫn.

Theo Công ty du lịch Vietrantour, nhằm đáp ứng nhu cầu du lịch của người dân với chi phí tiết kiệm, đơn vị này tặng đến 7 triệu đồng tour du lịch hè cùng chương trình tích điểm nhận quá hấp dẫn với cơ hội nhận vé máy bay khứ hồi Quảng Bình, Đà Nẵng, Nha Trang, Singapore hoặc suất tour trọn gói Singapore 4 ngày.

Còn Công ty du lịch Vietravel Hà Nội áp dụng chương trình khuyến mại “Hè rực rỡ 2016” cho rất cả các khách hàng khi đăng ký tour với các hình thức giảm giá cho khách, bốc thăm trúng thưởng, tặng quà, hoàn tiền từ đối tác tài chính của Vietravel. Trong dịp hè này, Vietravel Hà Nội còn xây dựng nhiều tour du lịch mới đáp ứng nhu cầu đa dạng của du khách. Đặc biệt, Vietravel Hà Nội đang xúc tiến phát triển thị trường du lịch Peru nhằm giới thiệu cảnh quan, đất nước, con người Peru tới du khách Việt, nhất là những du khách yêu thích hình thức du lịch trải nghiệm, khám phá.

Mới đây, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc tại Việt Nam cũng giới thiệu sản phẩm du lịch y tế tại Hàn Quốc đến du khách Việt Nam, đồng thời hỗ trợ đặc biệt cho những đơn vị đối tác triển khai sản phẩm mới này tại thị trường Việt Nam. Theo cơ quan này, hàng năm có khoảng 3.000 người Việt Nam tham gia du lịch y tế tại Hàn Quốc, dự kiến sẽ tăng mạnh trong những năm tới.

Với nhiều chương trình hấp dẫn được các đơn vị du lịch tung ra, góp phần làm cho lượng du khách tăng trưởng mạnh trong năm nay. Mặc dù lượng khách tăng nhưng giá tour du lịch dịp hè cơ bản vẫn ổn định. Các công ty du lịch cho biết, thời điểm này, họ đặt dịch vụ du lịch cho khách vẫn ở mức giá cũ. Trừ một số điểm lượng khách quá đông có thể giá dịch vụ thay đổi nhẹ do cung vượt cao so với cầu.

Đinh Thị Thuận (TTXVN)