02:11 16/02/2015

Lượng khách đổ về bến xe Giáp Bát đã giảm

Theo quan sát của phóng viên vào lúc 10h 30 trưa ngày 28 Tết, lượng khách đổ bến xe Giáp Bát không đông như mấy hôm trước...

Theo quan sát của phóng viên vào lúc 10h 30 trưa ngày 28 Tết, lượng khách đổ bến xe Giáp Bát không đông như mấy hôm trước.
 
 
Năm nay do bến xe Giáp Bát làm tốt công tác tuyên truyền và bảo vệ an ninh, luôn nhắc nhở hành khách chủ động vào bến mua vé, tránh trả tiền thẳng cho nhà xe nên tình trạng ép giá cũng giảm hẳn. Mặc dù vậy khi khách lên xe vẫn bị nhà xe “bắt chẹt” thu thêm 20.000 đồng/người so với giá vé được in trên vé với lý do ngày Tết nhà xe phải tăng phụ phí.
 
Phía ngoài bến Giáp Bát lượng khách không tăng đột biến một phần hôm nay thời tiết thuận lợi, trời không mưa, nhiều người chọn phương tiện cá nhân để di chuyển về quê ăn Tết nên tình trạng xe nhồi nhét cũng giảm hẳn. Lượng khách di chuyển về các tỉnh Thái Bình, Nam Định, Thanh Hóa, Hải Phòng… có vẻ nhộn nhịp hơn so với các tuyến khác. Song khi các xe ra khỏi thành phố thì trên tuyến cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ đã có tình trạng ùn ứ, các xe phải chạy chậm, thậm chí có lúc xe chỉ nhíc được vài mét lại dừng.
 
Dưới đây là một số hình ảnh do phóng viên báo Tin Tức ghi lại tại bến xe Giáp Bát vào trưa 28 Tết.
 

Người dân ngồi chờ xe trong bến xe Giáp Bát.

Xếp hàng mua vé ra xe tránh bị cò vé bắt chẹt.

Lưu lượng xe ngoại tỉnh về bến xe Giáp Bát luôn tăng cao.
 
Hành khách các tỉnh Thái Bình, Thanh Hóa, Nam Định đông hơn các tỉnh khác.
 

Lượng khách về bến xe Giáp Bát trưa 28 Tết không đông như những ngày trước đó.

Bến xe Giáp Bát luôn tăng cường bảo đảm an ninh trật tự, nhắc nhở các nhà xe chạy đúng giờ tránh ùn tắc tại bến.

Trên xe khách 17K-7756 tuyến Hà Nội - Thái Bình không còn tình trạng nhà xe nhồi nhét.

Mặc dù giá vé là 77.000 đồng/khách nhưng khi lên xe, nhà xe đã thu thêm mỗi người 20.000 đồng. Vấp phải sự phản ứng của hành khách trên xe, nhà xe Túy Hường đã phải trả lại số tiền thu thêm của khách.

Chùm ảnh V.T