02:15 12/02/2016

Lượng khách đi miền Tây và Đông Nam bộ tăng gấp đôi

Từ chiều ngày 11 đến sáng 12/2, tại bến xe khách Cà Mau đã có hơn 10.300 khách đi các tỉnh miền Tây và Đông Nam bộ. Lượng khách tăng gấp đôi so với ngày thường, chủ yếu là công nhân, học sinh, sinh viên trở lại công ty, doanh nghiệp, trường học sau những ngày nghỉ Tết Nguyên đán.

Lượng khách đi lại qua bến xe khách Cà Mau ngày mùng 5 Tết tăng gấp đôi so với ngày thường.

Mặc dù lượng khách tăng cao trong dịp Tết, nhưng các doanh nghiệp vận tải đã cố gắng giải tỏa khách đi các tuyến miền Tây và Đông Nam bộ. Nhiều doanh nghiệp vận tải huy động tất cả xe giường nằm và ghế ngồi tham gia giải tỏa khách. Dự kiến từ mồng 6 đến mồng 8 Tết, lượng khách đi các tỉnh miền Tây và Đông Nam bộ có thể tăng 12.000 - 13.000 khách/ngày.

Ông Nguyễn Trung Hiếu, Phó trưởng bến xe khách Cà Mau cho biết, để giải tỏa tình trạng ùn tắc khách dịp Tết, Ban điều hành Bến xe khách Cà Mau đã yêu cầu các doanh nghiệp vận tải tích cực điều động tất cả phương tiện hiện có để tham gia giải tỏa ùn tắc khách. Các doanh nghiệp vận tải đã tăng cường 102 xe, kể cả 27 xe 40 chỗ ngồi dự phòng trước Tết tích cực tham gia giải tỏa với số lượng khách tăng đột biến trong đêm mồng 4 Tết. Tuy nhiên, do lượng khách quá đông so với ngày thường nên hành khách phải chờ đợi khá lâu.

Tay bế cháu nhỏ, chị Nguyễn Thị Thắm cho biết chị ra bến ngồi chờ hơn 3 giờ liền mới có xe đi TP. Hồ Chí Minh. Hôm nay, quá đông khách nhiều người phải đợi xe xuất bến.

Anh Nguyễn Phương Giang đã đặt mua vé đi tuyến Cà Mau-Vũng Tàu trước Tết bức xúc: Anh mua mua vé đi chuyến xe 11 giờ trưa nhưng đến 5 giờ chiều xe mới khởi hành. Giá vé tăng cao trong dịp Tết, anh vẫn quyết định mua vé trở lại Vũng Tàu để kịp chuyến đi biển đầu năm.

Theo các chủ doanh nghiệp vận tải ở Cà Mau, ngày thường thì xe khởi hành chạy đúng giờ, còn trong những ngày Tết thì chủ doanh nghiệp vận tải không quy định giờ cụ thể với lý do thường kẹt xe trên đường nên xe quay đầu về lúc nào thì cho khách lên xe khởi hành lúc ấy, không cho xe nghỉ.

Ông Lý Tuấn Hiệp, chủ doanh nghiệp xe Tuấn Hiệp cho biết, Tết năm nay, doanh nghiệp đã đưa 15 xe giường nằm tham gia giải tỏa hành khách tại bến. Tuy xe tăng thêm 4 chiếc so thời điểm năm trước nhưng cũng không đáp ứng được nhu cầu phục vụ lượng hành khách tăng đột biến trong dịp Tết. Dù vậy, doanh nghiệp cam kết sẽ cố gắng phục vụ hành khách, đảm bảo an toàn cho khách trên mỗi chuyến đi.

Trong những ngày này, bến xe khách Cà Mau phối hợp thanh tra giao thông, công an phường tăng cường công tác kiểm soát, điều động xe khách ra vào bến, đặc biệt là kiểm tra giá vé cước, sắp xếp trật tự bến bãi đảm bảo thuận lợi cho hành khách đi lại trong dịp Tết Bính Thân.

Tin, ảnh: Kim Há (TTXVN)