03:12 15/03/2021

Lượng du khách đến Quảng Ninh tăng cao trong hai ngày cuối tuần

Quảng Ninh đã kiểm soát được dịch COVID-19 và mở cửa thí điểm hoạt động du lịch nội tỉnh từ 2/3, chính thức mở cửa đón khách nội địa trở lại từ ngày 11/3.

Chú thích ảnh
Vịnh Hạ Long. Ảnh: Minh Đức/TTXVN

Trong hai ngày cuối tuần (13 và 14/3), lượng khách du lịch đến Quảng Ninh đã tăng cao gấp 3 - 5 lần so với thời điểm chưa có dịch COVID-19.

Tổ hợp vui chơi giải trí Sunworld Hạ Long Complex (thành phố Hạ Long), trong ngày 13/3, đã đón khoảng 6.000 lượt khách. Đây cũng là ngày đầu tiên Tổ hợp này mở cửa đón khách du lịch trở lại sau những ngày tạm dừng hoạt động phục vụ công tác phòng, chống dịch.

Để thu hút du khách, Tổ hợp Sunworld Hạ Long Complex đã tung ra gói kích cầu du lịch siêu khuyến mãi, giảm giá trên 50% nhiều dịch vụ vui chơi, giải trí. Theo đó, dịch vụ đi cáp treo Nữ Hoàng 100.000 đồng/người, vui chơi tại Công viên Rồng 100.000 đồng/người; combo đi cáp treo Nữ Hoàng và Công viên Rồng chỉ còn 150.000 đồng/người.

Đền Cửa Ông (thành phố Cẩm Phả) từ ngày 3/3 đến nay đã đón trên 21.000 lượt du khách đến chiêm bái, tham quan. Riêng trong ngày 13/3, ngày đầu được phép đón du khách từ tỉnh ngoài đến chiêm bái, đền Cửa Ông đã đón khoảng 3.000 lượt người, tăng khoảng 3 lần so với thời điểm chỉ đón khách nội tỉnh.

Tại Khu di tích, danh thắng Yên Tử, lượng khách cũng tăng từ 3 - 5 lần. Tỷ lệ khách đặt phòng tại Khu nghỉ dưỡng Legacy Yên Tử lên đến 70 - 90% vào dịp cuối tuần.

Nhìn chung, tại các điểm du lịch, di tích, danh thắng trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh đều đã thực hiện nghiêm biện pháp phòng, chống dịch theo quy định, xây dựng quy trình đưa, đón khách tham quan đảm bảo an toàn cho du khách. Trên vịnh Hạ Long, không thực hiện giảm số lượng người trên các phương tiện tham quan, lưu trú nhưng phải duy trì các biện pháp an toàn tại cảng tàu du lịch, các điểm tham quan trên vịnh và trên các tàu du lịch.

Từ ngày 11/3, Quảng Ninh cho phép các điểm du lịch, cơ sở kinh doanh dịch vụ và cơ sở tín ngưỡng, tôn giáo đón khách du lịch từ tất cả các địa phương trên cả nước (trừ những địa phương có dịch). Tỉnh đã cho phép mở lại các hoạt động vui chơi giải trí như karaoke, rạp chiếu phim, quán bar, pub, dịch vụ internet, trò chơi điện tử, vũ trường, karaoke trên địa bàn tỉnh (trừ thị xã Đông Triều), nhưng phải thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch theo hướng dẫn của Bộ Y tế và tỉnh Quảng Ninh.

Theo Sở Du lịch tỉnh Quảng Ninh, tính từ ngày 2/3 (ngày đầu thí điểm mở lại hoạt động du lịch nội tỉnh) đến nay, Quảng Ninh đã đón trên 40.000 lượt khách. Với việc mở cửa thị trường du lịch cho khách nội địa, Quảng Ninh kỳ vọng trong quý I/2021 sẽ đón trên 1,5 triệu lượt khách và đón 10 triệu lượt khách cả năm 2021.

Hiện Quảng Ninh áp dụng gói kích cầu du lịch cả năm 2021 gồm: miễn, giảm giá vé thu phí vào điểm tham quan và tham quan lưu trú vịnh Hạ Long, Bảo tàng Quảng Ninh (thành phố Hạ Long), Khu Di tích và danh thắng Yên Tử (thành phố Uông Bí). Du khách tham quan các điểm du lịch này sẽ được giảm giá vé từ 50 - 100% tùy từng thời điểm.

Đồng thời, Quảng Ninh tiếp tục hỗ trợ vé tuyến xe buýt từ Cảng Hàng không quốc tế Vân Đồn đến Hạ Long, Dốc Đỏ (Uông Bí) và ngược lại. Từ ngày 3/3, sân bay quốc tế Vân Đồn đã hoạt động trở lại. Tỉnh Quảng Ninh và Tập đoàn SunGroup tiếp tục áp dụng các chương trình ưu đãi dành riêng cho hành khách bay đến hoặc đi từ sân bay Vân Đồn.

Theo đó, hành khách được miễn phí vé tham quan vịnh Hạ Long, danh thắng Yên Tử; giảm thêm 15% giá dịch vụ cáp treo so với giá bán thực tế tại Khu Di tích và danh thắng Yên Tử; giảm 50% giá vé tại các khu vui chơi giải trí, nghỉ dưỡng của SunGroup trên toàn quốc; giảm 15% giá vé vào cửa Khu nghỉ dưỡng suối khoáng nóng Yoko Onsen Quang Hanh…

Văn Đức (TTXVN)