03:12 31/03/2019

Lương 'bổng' trở thành 'gà trống nuôi con' trong 'Về nhà đi con'

Nghệ sỹ Ưu tú Trung Anh sẽ "hóa thân" vào vai Sơn - ông bố “gà trống nuôi con” trong bộ phim truyền hình “Về nhà đi con” dài 68 tập, sắp lên sóng VTV1 từ ngày 8/4.

Chú thích ảnh
Nghệ sỹ Ưu tú Trung Anh. Ảnh: vtv.vn

Nghệ sỹ Ưu tú Trung Anh là gương mặt rất quen thuộc với khán giả yêu thích phim truyền hình. Anh gây ấn tượng với lối diễn xuất tinh tế, khuôn mặt nhiều nếp nhăn nên anh thường được đóng đinh vào vai lam lũ, khắc khổ.

Mới đây nhất, anh đảm nhận vai phản diện Lương “bổng”, tạo dấu ấn sâu đậm với khán giả trong bộ phim truyền hình ăn khách “Người phán xử”.

Tiếp theo đây, anh sẽ "hóa thân" vào vai Sơn - ông bố “gà trống nuôi con” trong bộ phim truyền hình “Về nhà đi con” dài 68 tập, sắp lên sóng VTV1 từ ngày 8/4. 

“Về nhà đi con” do 2 đạo diễn Danh Dũng - Đức Hiếu thực hiện. Đạo diễn Danh Dũng là một trong bộ 3 đạo diễn (Danh Dũng - Khải Anh - Mai Hiền) của “Người phán xử”.

Phim “Về nhà đi con” xoay quanh những câu chuyện về gia đình ông Sơn - một người đàn ông góa vợ, phải một tay nuôi dưỡng 3 cô con gái là Huệ, Anh Thư và Ánh Dương trưởng thành. Đến khi các cô con gái trưởng thành mỗi người có cá tính riêng với cuộc sống trắc trở luôn khiến ông ưu tư, lo nghĩ và thường xuyên phải “ra tay” giúp đỡ các cô con gái vượt qua khó khăn bằng chính những kinh nghiệm mình đã trải qua...

Bộ phim với những câu chuyện dung dị đời thường nhưng ẩn sâu trong đó gửi gắm những thông điệp sâu sắc về tình yêu thương, cách đối xử với từng thành viên trong gia đình. Bộ phim hứa hẹn sẽ mang tới cho người xem những cung bậc cảm xúc “hỉ, nộ, ái, ố” đáng nhớ.

Nhân vật ông Sơn trong phim do Nghệ sỹ Ưu tú Trung Anh thủ vai. Đây là một người đàn ông khắc khổ, kiệm lời nhưng rất yêu thương con. Ông không biết cách thể hiện tình yêu thương con của mình một cách mùi mẫn mà hà khắc, có phần nghiệt ngã nhưng ông luôn mong mỏi các con sẽ mạnh mẽ để có thể bước đi trên chính đôi chân của mình...

Đạo diễn Đức Hiếu cho biết: Nghệ sỹ Ưu tú Trung Anh đã thực hiện tốt vai ông bố trong “Về nhà đi con” - một người đàn ông cao gầy, lầm lì, ít nói, nhưng bên trong là sự mạnh mẽ, khuôn mặt hằn lên những nét của thời gian. Ánh mắt ông toát lên sự khắc khổ nhưng cũng bao trùm sự yêu thương, chăm sóc, bảo vệ các con. Ông dành sự quan tâm cho các con mỗi người một kiểu vói 3 lối diễn khác nhau và thực sự Nghệ sỹ Ưu tú Trung Anh đã hoàn thành xuất sắc vai diễn ông bố. 

Nữ diễn viên Bảo Thanh vào vai cô con gái thứ 2 - Anh Thư. Cô cho biết: “Về nhà đi con” là dự án phim khá thú vị, bản thân cô cũng thích phim gia đình với những tình huống gần gũi với đời sống thường ngày. Khi hóa thân vào vai diễn dạng thế này cô  cảm thấy sẽ dễ dàng nhập vai hơn.

Bảo Thanh là cái tên được khán giả nhớ tới với vai cô con dâu Minh Vân trong phim “Sống chung với mẹ chồng”. "Nàng dâu" Bảo Thanh cùng với "mẹ chồng" Lan Hương đã trở thành "cơn sốt" phim truyền hình năm 2017. Tiếp theo, năm 2018, Bảo Thanh lại tiếp tục gây ấn tượng cho  khán giả với vai cô nàng Sol hài hước, đáng yêu trong phim “Ngày ấy mình đã yêu”. Trong phim “Người phán xử”, Bảo Thanh cũng vào vai y tá Mỹ Hạnh - một người trầm buồn và tốt bụng và gặp nhiều bất hạnh…

Một nữ diễn viên khá nổi tiếng khác cũng tham gia “Về nhà đi con”, đó là diễn viên Thu Quỳnh với vai chị cả Huệ - người gặp nhiều tình huống dở khóc dỏ cười do người chồng vì quá yêu nên hay ghen tuông. Trước đó, Thu Quỳnh vào vai nhân vật My “sói” trong “Quỳnh búp bê”. Nhân vật Huệ trong “Về nhà đi con” có tính cách trái trược hoàn toàn với My “sói” và là thử thách khá lớn với Thu Quỳnh. Cô đã cố gắng rất nhiều để “sống” với cảm xúc của nhân vật, thể hiện tính cách của nhân vật rõ ràng hơn...

Thanh Giang (TTXVN)