06:07 27/06/2014

Luis Suarez bị cấm 4 tháng, Uruguay kháng cáo

FIFA vừa ra tuyên bố cấm thi đấu chính thức 9 trận đối với tiền đạo đội tuyển Urugoay Luis Suarez vì hành vi cắn vào vai hậu vệ Italy Giorgio Chiellini trong cuộc đối đầu giữa hai đội bóng này ở lượt trận cuối cùng bảng D - World Cup 2014 vừa qua.

Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) vừa ra tuyên bố cấm thi đấu chính thức 9 trận đối với tiền đạo đội tuyển Urugoay Luis Suarez vì hành vi cắn vào vai hậu vệ Italy Giorgio Chiellini trong cuộc đối đầu giữa hai đội bóng này ở lượt trận cuối cùng bảng D - World Cup 2014 tối 24/6 vừa qua. Ngoài ra, cầu thủ này cũng bị cấm mọi hoạt động liên quan đến bóng đá trong vòng 4 tháng và nộp phạt hành chính 100.000 franc Thụy Sỹ.

Tuyên bố của FIFA nêu rõ Luis Suarez đã vi phạm đoạn 1 điều 48 và điều 57 Bộ luật kỷ luật của FIFA và một hành vi như vậy sẽ không được dung thứ trên bất kỳ sân cỏ nào, đặc biệt là tại World Cup nơi hàng triệu cặp mắt khán giả dõi theo các ngôi sao trên sân cỏ. Chủ tịch Ủy ban Kỷ luật FIFA Claudio Sulser cho biết án phạt này có hiệu lực ngay tại thời điểm được công bố ngày 26/6. Như vậy, Suarez chắc chắn không thể tham gia đội hình Urugoay trong trận đấu knock-out gặp Colombia vào ngày 28/6.

Luis Suarezn (phải) đã phải trả giá đắt cho hành vi phi thể thao nhằm vào Giorgio Chiellini (trái). Ảnh: AFP/TTXVN


Theo báo chí Anh, Suarez hoặc Liên đoàn bóng đá Urugoay sẽ được quyền kháng án. Tuy nhiên, việc kháng án chỉ có thể giúp ngôi sao của Urugoay trì hoãn việc nộp phạt hành chính chứ không thể giúp anh tiếp tục ở lại World Cup 2014. Bên cạnh đó, lệnh cấm của FIFA còn bao gồm cả "các hoạt động hành chính" nên chưa rõ nó có ảnh hưởng tới việc cầu thủ này ký các hợp đồng mới với các câu lạc bộ tiềm năng mới hay không.

Mùa giải 2013-2014, Suarez cũng đã bị cấm ra sân 6 trận đầu trong màu áo câu lạc bộ Liverpool do hành vi cắn vào tay hậu vệ Branislav Ivanovic của CLB Chelsea trong một cuộc so giày ở giải Ngoại hạng Anh. Còn với lệnh cấm mới, cầu thủ này sẽ ngồi ngoài 9 trận đầu tiên của mùa giải 2014-2015.

* Ngay lập tức, Liên đoàn bóng đá Uruguay (AUF) ngày 27/6 cho biết sẽ đệ đơn kháng án cho Luis Suarez. Chủ tịch AUF, ông Wilmar Valdez cho rằng án phạt của FIFA đối với tiền đạo chủ lực của đội tuyển nước này là quá nặng. Ông khẳng định: “Án phạt đã bị thổi phồng lên bởi sức ép của giới truyền thông. Không có bằng chứng rõ ràng để đưa ra một án phạt nặng như thế. Urguay không muốn FIFA xử lý ngoại lệ cho trường hợp của Suarez. Điều chúng tôi muốn là FIFA cần phải đảm bảo công bằng cho tất cả các thành viên”.

Trong khi đó, Bộ trưởng Thể thao Uruguay Liliam Kechichian đã chỉ trích án phạt của FIFA khi cho rằng quyết định này là “không hợp lý”. Bà Kechichian cho biết sẽ thảo luận vấn đề này với Tổng thống Uruguay Jose Mujica, đồng thời bày tỏ sự ủng hộ với tiền đạo đang chơi cho Liverpool. “Tôi từng xem nhiều tình huống, thậm chí còn nghiêm trọng hơn, trong các kỳ World Cup. Tuy nhiên, án phạt của FIFA là không công bằng. Án phạt này đã ảnh hưởng phần nào tới cả đất nước Uruguay”, Bộ trưởng Kechichian chia sẻ.

Hiện truyền thông Uruguay và các trang mạng xã hội ở nước này đều bày tỏ sự ủng hộ với Suarez, cũng như động viên các thành viên còn lại của đội tuyển cố gắng vượt qua khó khăn trước mắt để tập trung cho trận đấu quan trọng với Colombia ở vòng 1/16 sắp tới.


TTXVN/Tin tức