12:11 17/12/2012

Lùi xe, cán nạn nhân 2 lần đến chết

Ngày 16/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) đã tạm giữ tài xế Đặng Toàn Thọ (25 tuổi), trú thôn 2, xã Cư M'lan, huyện Ea Súp để điều tra về hành vi giết người.

Ngày 16/12, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ea Súp (tỉnh Đắk Lắk) đã tạm giữ tài xế Đặng Toàn Thọ (25 tuổi), trú thôn 2, xã Cư M'lan, huyện Ea Súp để điều tra về hành vi giết người.

Hành vi của Đặng Toàn Thọ cố tình lùi ôtô cán chết người khiến dư luận địa phương bức xúc.


Trước đó, vào khoảng 16h ngày 15/12, ông Phan Thanh Biểu (46 tuổi), trú thôn 2, xã Cư M'lan, huyện Ea Súp điều khiển xe máy mang BKS 47L2-9341 lưu thông theo hướng xã Cư M'lan vào thị trấn Ea Súp.

Khi đi đến km 59+600 trên Tỉnh lộ 1 thuộc địa bàn thôn 1, xã Cư M'lan thì tài xế Đặng Toàn Thọ điều khiển xe ôtô loại 4 chỗ mang BKS 47T-3810 chạy từ phía sau tông thẳng vào xe của ông Biểu đang lưu thông cùng chiều phía trước. Sau khi đâm ông Biểu lần thứ nhất, tài xế Thọ mở cửa xe ra đứng nhìn rồi quay xe lại tiếp tục cán thêm một lần nữa qua người ông Biểu.


Thấy vậy, một số người dân sống xung quanh đã chạy ra ngăn cản thì Thọ lái xe bỏ chạy về nhà rồi đến Công an huyện Ea Súp đầu thú. Ông Biểu được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã chết trên đường đến bệnh viện.

Theo một số nhân chứng, đây không phải là một tai nạn giao thông đơn thuần mà là một vụ giết người có chủ ý khi nạn nhân bị cán đến 2 lần. Anh N.Đ.N (người chứng kiến vụ việc) cho biết: "Trong lúc tôi đang đứng trong nhà thì nghe tiếng va chạm rất lớn ở ngoài đường, khi chạy ra thấy ông Biểu đang đau đớn nằm kêu la trên đường. Ngay lúc đó thấy tài xế Thọ mở cửa ra đứng nhìn rồi quay xe lại đâm thẳng vào người ông Biểu thêm một lần nữa. Khi bị người dân phản ứng, Thọ đã lái xe bỏ chạy".

Theo anh Nguyễn Thế Huy (25 tuổi, con rể ông Biểu) cho biết, trước khi xảy vụ việc trên, giữa ông Biểu và gia đình của Thọ đã xảy ra mâu thuẫn. Theo anh Huy thì vào sáng 15/12, ông Biểu có nói gia đình Thọ đến di dời trụ điện được chôn trong sân nhà ông Biểu đi nơi khác. Trong khi gia đình Thọ đưa máy đến để nhổ trụ điện lên thì bị ông Biểu ngăn cản chỉ cho đào chứ không được nhổ dẫn đến hai bên xảy ra cãi vã.

Trước đó, ngày 12/12, TAND huyện Ea Súp cũng đã xét xử vụ án dân sự giữa gia đình ông Biểu và gia đình Thọ. Theo nội dung vụ án, thì vào giữa tháng 8/2011, trên đường đi công chuyện Thọ chạy xe máy đã vướng vào sợi dây thừng buộc trâu của nhà ông Biểu dẫn đến bị tai nạn.

Vụ việc được Cơ quan điều tra Công an huyện Ea Súp kết luận nhân chứng, vật chứng không rõ ràng nên chuyển qua tòa án dân sự xử lý. Ngày 12/12, TAND huyện Ea Súp đã tuyên gia đình ông Biểu phải bồi thường số tiền 11 triệu đồng, trong khi gia đình Thọ đòi bồi thường số tiền hơn 54 triệu đồng.


Theo ông Cao Thanh Phi, Trưởng Công an xã Cư M'lan, huyện Ea Súp thì nguyên nhân xảy ra vụ việc trên có thể là do mâu thuẫn giữa hai gia đình từ trước. Hiện vụ việc đang được Công an huyện Ea Súp phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Đắk Lắk khẩn trương điều tra, làm rõ.


Theo cand.com.vn