02:11 20/02/2012

Lục quân Iran phô diễn sức mạnh

Các đơn vị lục quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) bắt đầu cuộc tập trận mới ở miền Trung nước này. Đây là cuộc tập trận thứ ba của lục quân Iran trong tháng này.

Ngày 19/2, các đơn vị lục quân thuộc Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) đã bắt đầu cuộc tập trận mới ở miền Trung nước này. Đây là cuộc tập trận thứ ba của lục quân Iran trong tháng này.

Hãng thông tấn chính thức IRNA của Iran dẫn lời Tư lệnh Lục quân IRGC Mohammad Pakpour cho biết cuộc tập trận kéo dài 2 ngày tại khu vực sa mạc và tỉnh Yazd nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu, thực hành các chiến thuật phòng thủ hiện đại và thử nghiệm các khí tài quân sự tiên tiến do Iran tự thiết kế và chế tạo. Ngoài ra, cuộc tập trận cũng nhằm phô diễn sức mạnh của lục quân Iran trong việc đương đầu với những đe dọa tiềm tàng từ "kẻ thù ngoài khu vực". 




Cuộc tập trận nhằm nâng cao khả năng sẵn sàng chiến đấu của Tehran trong việc đối phó với các cuộc tấn công quân sự có thể xảy ra. Ảnh: presstv.com



Hồi đầu tháng, lục quân IRGC cũng đã tiến hành hai cuộc tập trận riêng rẽ, trong đó một cuộc diễn ra gần eo biển chiến lược Hormuz.

Cùng ngày, hai tàu chiến của Iran đã cập cảng Tartus của Xyri sau khi đi vào Địa Trung Hải qua kênh đào Suez của Ai Cập. Hai tàu chiến này - gồm một tàu khu trục và một tàu tiếp tế - sẽ tham gia chương trình huấn luyện cho hải quân Xyri theo thỏa thuận giữa hai nước.

Theo Tư lệnh Hải quân Iran, Đô đốc Habibollah Sayyari, hành trình của hai tàu chiến là thông điệp hữu nghị mà Iran muốn gửi tới các nước trong khu vực. Đây là lần thứ hai tàu chiến hải quân Iran đi vào Địa Trung Hải kể từ sau cuộc Cách mạng Hồi giáo năm 1979. Chuyến đi lần trước diễn ra vào tháng 2/2011, khi hai chiến hạm Iran cũng đi qua kênh đào Xuê đến cảng Latakia ở miền Bắc Xyri.

Những động thái trên diễn ra trong bối cảnh phái đoàn 5 thanh sát viên cấp cao của Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) đã tới Iran tối 19/2 trong nỗ lực nhằm hạ nhiệt căng thẳng gia tăng xung quanh các hoạt động hạt nhân gây tranh cãi của Têhêran.


Theo kế hoạch, phái đoàn IAEA sẽ ở lại Iran trong hai ngày 20 - 21/2 để thảo luận với các quan chức nước chủ nhà về một số vấn đề còn tồn đọng từ chuyến thăm cuối tháng trước, đồng thời đặt nền móng cho việc nối lại các cuộc đàm phán giữa Iran với Nhóm P5+1 (gồm Đức và 5 nước thành viên Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc) sau hơn một năm ngưng trệ.


Phát biểu tại thủ đô Viên (Áo) trước khi lên đường tới Têhêran, trưởng nhóm thanh sát viên IAEA Herman Nackaerts bày tỏ hy vọng sẽ đạt được một số "kết quả cụ thể" từ chuyến thăm, mặc dù ông thừa nhận cần phải có thêm thời gian vì đây là một vấn đề phức tạp. Theo ông Nackaerts, ưu tiên cao nhất trong chuyến thăm lần này là tìm hiểu về khía cạnh quân sự trong chương trình hạt nhân của Iran cũng như việc nước này có thực sự sẵn sàng nối lại đàm phán với Nhóm P5+1 hay không.


Trong chuyến thăm trước diễn ra từ ngày 29 - 31/1, hai bên chưa đạt được bước tiến cụ thể do các thanh sát viên IAEA vẫn chưa được gặp các nhà khoa học hạt nhân hàng đầu của Iran cũng như chưa được tiếp cận với các cơ sở hạt nhân của nước này.

Các chuyến thăm diễn ra sau khi Iran bất ngờ công bố một loạt thành tựu hạt nhân mới kèm theo tuyên bố sẵn sàng nối lại đàm phán hạt nhân "vô điều kiện" theo đề xuất cách đây 4 tháng của bà Catherine Ashton - Đại diện cấp cao của Liên minh châu Âu (EU) về chính sách an ninh và đối ngoại.


TTXVN/Tin Tức