12:09 13/12/2017

Lục quân Hàn Quốc diễn tập bắn đạn thật

Lục quân Hàn Quốc ngày 13/12 cho biết các trực thăng tấn công Apache AH-64E của nước này sẽ tiến hành cuộc diễn tập bắn đạn thật đầu tiên đối với tên lửa dẫn đường không đối không Stinger.

Trực thăng tấn công Apache bắn tên lửa không đối đất Hellfire trong cuộc tập trận tại vùng biển ngoài khơi Gunsan ngày 13/11. Ảnh: Yonhap/TTXVN

Cuộc tập trận sẽ được tiến hành tại trường bắn Daecheon, ngoài khơi bờ biển phía Tây của Bán đảo Triều Tiên, vào cuối ngày 13/12. Những trực thăng tham gia tập trận sẽ phóng liên tiếp hai tên lửa Stinger vào các mục tiêu là máy bay không người lái ở cách xa 2,5 km.

Lục quân Hàn Quốc mô tả tên lửa Stinger là một "vũ khí uy lực", có khả năng phá hủy các máy bay địch và máy bay không người lái xâm nhập ở tầm thấp. Một trực thăng Apache có thể mang tới 4 tên lửa Stinger, có tầm bắn tối đa 6 km.

Chỉ huy cuộc diễn tập, Trung tá Kim Sang-joon, nhấn mạnh: "Các tiểu đoàn Apache sẽ là nhân tố chiến đấu cốt lõi của lực lượng không quân thuộc Lục quân và có thể trả đũa bất kỳ dạng khiêu khích nào từ kẻ thù".

Trong khi đó, sau chuyến thăm Bình Nhưỡng ngày 13/12, Phó Tổng thư ký phụ trách các vấn đề chính trị của LHQ, ông Jeffrey Feltman, cho biết các quan chức Triều Tiên đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc ngăn chặn chiến tranh, nhưng không đưa ra đề nghị đàm phán cụ thể nào.

Phát biểu với báo giới sau khi đã báo cáo trước Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (HĐBA LHQ) về chuyến thăm, ông Jeffrey Feltman, nói rằng Triều Tiên "đã nghiêm túc lắng nghe những lý lẽ của chúng tôi", song thừa nhận rằng Bình Nhưỡng "không đưa ra bất cứ dạng cam kết nào với chúng tôi tại thời điểm đó".

Ông Feltman còn hối thúc Bình Nhưỡng phải "báo hiệu rằng nước này sẵn sàng cân nhắc việc phối hợp" với các cường quốc thế giới và LHQ có thể giúp đỡ. Ông Feltman nhấn mạnh: "Tôi vô cùng hy vọng rằng cánh cửa cho một giải pháp đàm phán hiện sẽ được mở rộng".

Phó Tổng thư ký LHQ đã gặp Bộ trưởng Ngoại giao nước chủ nhà Ri Yong-Ho và Thứ trưởng Ngoại giao Pak Myong-Kuk trong chuyến thăm vào cuối tuần qua, chuyến thăm của một quan chức LHQ cấp cao đầu tiên tới quốc gia bị cô lập này từ năm 2011 và theo ông Feltman đây được xem như "sự khởi đầu" của một sự trao đổi mới.

TTXVN/Báo Tin tức