06:22 12/06/2014

Lực lượng ly khai Ukraine sẵn sàng tham gia ngừng bắn

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov cho biết lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine sẵn sàng tham gia lệnh ngừng bắn, song yêu cầu Kiev phải đi tiên phong.

Ngoại trưởng Nga Sergey Lavrov ngày 12/6 cho biết lực lượng ly khai ở miền đông Ukraine sẵn sàng tham gia lệnh ngừng bắn, song yêu cầu Kiev phải đi tiên phong.

Một tay súng thuộc lực lượng tự vệ của Cộng hòa tự phong Lugansk. Ảnh: Reuters


Các hãng thông tấn Nga dẫn lời ông Lavrov nói rằng Moskva sẽ đệ trình một nghị quyết tại Liên hợp quốc (LHQ) về cuộc khủng hoảng Ukraine, nhưng Nga sẽ không tìm cách hợp pháp việc điều lực lượng gìn giữ hòa bình tới Ukraine. Ông còn cho biết lực lượng tự vệ Ukraine đã gợi ý Nga nên phái lực lượng gìn giữ hòa bình song Moskva kiên định rằng chỉ có thể làm điều này với sự cho phép của LHQ.

Ông Lavrov nói: "Chúng tôi biết rằng phiến quân ở đông nam Ukraine sẵn sàng ngừng bắn, song bước khởi động phải là do giới chức Kiev tiến hành". Ông còn tiết lộ nghị quyết LHQ được đề xuất sẽ tập trung yêu cầu thực hiện các đề xuất trong "lộ trình" giải quyết xung đột do Tổ chức An ninh và Hợp tác châu Âu (OSCE) phát triển.

Trước đó, chính phủ Ukraine và các nước Phương Tây cáo buộc Nga kích động hoặc ủng hộ cuộc nổi dậy ở miền đông Ukraine và Moskva cũng đã bác tin triển khai đặc vụ ở khu vực này.

Trong một diễn biến liên quan, Bộ trưởng Nội vụ Ukraine ngày 12/6 cáo buộc Nga cho phép 3 xe tăng và các xe quân sự khác vượt qua biên giới vào miền đông Ukraine để hỗ trợ lực lượng ly khai ở đó. Hiện Nga chưa đưa ra phản ứng đối với cáo buộc nói trên song phóng viên hiện trường của Reuters đã nhìn thấy 3 xe tăng ở thị trấn Snizhnye, miền đông Ukraine.


T.N (theo Reuters/AP)