09:15 08/09/2014

Lực lượng đặc nhiệm Mỹ có mặt tại Iraq?

Phóng viên báo "Daily Beast" tại khu vực của người Kurd ở Iraq cho biết lực lượng đặc nhiệm Mỹ đang hoạt động bên cạnh lực lượng người Kurd tại Iraq.

Ford Sypher, phóng viên báo "Daily Beast" tại khu vực của người Kurd ở Iraq cho biết lực lượng đặc nhiệm Mỹ đang hoạt động bên cạnh lực lượng người Kurd tại Iraq.

Binh sĩ thuộc lực lượng người Kurd tại một vị trí gần trạm kiểm soát Aski kalak, cách Arbil, thủ phủ khu tự trị người Kurd khoảng 40 km về phía Tây ngày 7/9. Ảnh: AFP-TTXVN


Phóng viên Sypher khẳng định đã nhìn thấy một nhóm nhân viên quân sự Phương Tây trong xe bọc thép Toyota trên đường tới Zumar, một thị trấn bị các chiến binh thánh chiến của nhóm Nhà nước Hồi giáo (IS) chiếm đóng hồi tháng 6. Các nhân viên tình báo người Kurd sau đó đã khẳng định với "Daily Beast" rằng lực lượng đặc nhiệm Mỹ... và Đức đã giúp các chiến binh người Kurd tại Zumar. Nhiệm vụ của họ là hướng dẫn cho máy bay Mỹ bắn phá các vị trí của IS.

Trước đó, Tổng thống Barack Obama đã ra lệnh điều thêm 350 binh sĩ tới bảo vệ Đại sứ quán Mỹ ở Baghdad, nâng quân số chính thức của Mỹ triển khai tại Iraq lên 820 người kể từ khi căn cứ quan trọng Mosul thất thủ hồi tháng 6. Mặc dù vậy, tuyên bố trên các phương tiện truyền thông, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Chuck Hagel cho biết "không có việc khởi động lại các căn cứ ở Iraq" và không có chuyện gửi binh sĩ đến Iraq.


TN