08:10 11/08/2022

Lực lượng cứu hỏa Cuba tiếp tục nỗ lực dập lửa vụ cháy kho dầu

Lực lượng chữa cháy của Cuba, Mexico và Venezuela vẫn tiếp tục kiểm soát vụ hỏa hoạn tại kho dầu lớn bên Vịnh Matanzas xảy ra ngày 5/8 vừa qua, đồng thời kỳ vọng có thể dập tắt hoàn toàn đám cháy trong những ngày tới.

Chú thích ảnh
 Nhân viên cứu hoả nỗ lực dập lửa tại hiện trường vụ cháy kho chứa nhiên liệu trên Vịnh Matanzas, Cuba, ngày 9/8/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Hãng thông tấn Prensa Latina (Cuba) ngày 10/8 cho hay 3 nhóm công tác của các lực lượng cứu hỏa thay phiên trong vòng 24 giờ qua nhằm làm mát khu vực 4 bể chứa dầu thô bằng nước, qua đó có thể tiến sâu hơn và kiểm soát được những đám cháy nhỏ còn âm ỉ. 

Trung tá Alexander Ávalo Jorge, một trong những chỉ huy của Sở Cứu hỏa, nhấn mạnh hiện có đủ các phương tiện và nhân lực để khống chế hoàn toàn đám cháy, song hoạt động này có thể kéo dài trong nhiều ngày nữa. Ông nõi rõ sẽ vẫn còn khói và nhiệt độ tại hiện trường vụ cháy vẫn ở mức cao.

Theo ông Avalo, công tác dập tắt đám cháy hiện nay tập trung ở nhóm 4 bể chứa với dung tích 50.000 m3/bể với sự trợ giúp của các trực thăng thuộc Lực lượng vũ trang cách mạng Cuba. Bên cạnh đó, lực lượng cứu hộ và cứu hỏa sẽ mở các tuyến đường xung quanh tổ hợp 4 bể chứa này nhằm tạo thuận lợi cho việc lưu thông các phương tiện hỗ trợ chữa cháy. 

Theo giới chức địa phương, các máy bay của lực lượng vũ trang Cuba tiếp tục tưới nước lên khu vực hỏa hoạn, trong khi đó một trực thăng thuộc Hải quân Mexico đã thực hiện chuyến bay giám sát vào sáng cùng ngày nhằm xác định diện tích và mức độ thiệt hại. Lực lượng chữa cháy Venezuela đã sử dụng máy bơm thủy lực để phun nước cùng bọt hóa chất tại các khu vực bị cháy.

Hiện lực lượng cứu hỏa đã kiểm soát được các khu vực vẫn còn cháy và đang nỗ lực bảo vệ 4 bể chứa nhiên liệu còn lại nằm cách hiện trường hỏa hoạn ban đầu khoảng 150 m.Theo nhà chức trách, các lực lượng sẽ đẩy mạnh hoạt động khống chế ngọn lửa còn đang âm ỉ tại hiện trường 4 bể chứa đầu tiên bằng 5 máy bơm nước. 

Trước đó, tối 5/8 (giờ địa phương), một bể chứa dầu thô dung tích 50.000 m3 (tương đương với kích thước của 20 bể bơi tiêu chuẩn Olympic) trong khu công nghiệp gần thành phố Matanzas của Cuba đã bị sét đánh trúng gây cháy lớn.

Khói từ vụ hỏa hoạn lan tới tận thủ đô La Habana, cách hiện trường khoảng 124 km. Các chuyên gia khí tượng, y tế và môi trường cảnh báo hiện tượng này có thể gây ra các trận mưa axit có hại cho con người cũng như cây trồng và vật nuôi, do đó nên tránh tiếp xúc. Đến ngày 9/8, lực lượng cứu hỏa Cuba thông báo đã khống chế được vụ cháy ở kho chứa nhiên liệu bên Vịnh Matanzas.

Tính đến thời điểm hiện tại, theo thông báo từ Bộ Y tế Cuba, vụ cháy đã khiến 1 lính cứu hỏa thiệt mạng, 14 người mất tích và hơn 100 người bị thương do bỏng và hít phải khói độc.

Thanh Hương (TTXVN)