08:21 09/08/2017

Lực lượng chức năng quận 1 tiếp tục xuống đường 'dọn' vỉa hè

Đây là buổi thứ hai, ông Đoàn Ngọc Hải, Phó Chủ tịch quận 1 (TP Hồ Chí Minh) xuống đường xử lý nhiều trường hợp chiếm dụng vỉa hè sau 4 tháng tạm nghỉ.

Tối 9/8, dù trời mưa nhưng lực lượng chức năng do ông Đoàn Ngọc Hải dẫn đầu vẫn ra quân xử lý, lập lại trật tự vỉa hè trên địa bàn quận 1. Nhiều nhà hàng, quán ăn, xe ô tô đậu trên vỉa hè đã bị đoàn kiểm tra của ông Hải lập biên bản, xử lý theo quy định.

Chiếc xe sang BMW I8 ngang nhiên đậu trên vỉa hè đã bị lập biên bản xử lý.

Khoảng 19 giờ 30 phút, trường hợp đầu tiên mà ông Hải chỉ đạo lực lượng chức năng xử lý là chiếc xe BMW I8 ngang nhiên đậu trên vỉa hè, còn tài xế thì ngồi nhậu ở trong quán trên đường Hoàng Sa, phường Đa Kao (quận 1).

Ít phút sau có người từ quán nhậu ra mở cửa xe và lấy giấy tờ xe.

Ít phút sau đó, tài xế của chiếc xe sang này từ quán nhậu bước ra và xuất trình giấy tờ cho đoàn kiểm tra lập biên bản.

Sau đó, đoàn tiến hành lập biên bản xử lý.

Sau đó, lực lượng chức năng tiếp tục dừng lại quán nhậu, số 91B đường Hoàng Sa, phường Đa Kao để lập biên bản vì quán này để xe máy, vật dụng chật kín toàn bộ vỉa hè.

Quán nhậu này để xe máy tràn lan lấn chiếm vỉa hè.

Không chỉ lập biên bản nhiều xe máy, các vật dụng như bảng đèn, dù, thùng đá để lấn chiếm vỉa hè cũng được lực lượng chức năng thu giữ. Ngoài ra, ông Hải còn đề nghị xử lý quán nhậu này về hành vi xả rác bừa bãi.

Lực lượng chức năng thu giữ bảng đèn để lấn chiếm vỉa hè của quán nhậu này.

Trong khi cán bộ đang xử lý tại quán nhậu nói trên, ông Hải cùng các thành viên còn lại di chuyển vào đường Nguyễn Văn Thủ, cũng trên địa bàn phường Đa Kao, phát hiện một xe ô tô đậu trên vỉa hè.

Sau một lúc chờ đợi không thấy tài xế nên đã niêm phong xe.

Sau nhiều phút chờ đợi, không thấy tài xế xuống làm việc, Phó Chủ tịch quận 1 đã yêu cầu niêm phong xe và cẩu xe về phường.

Đưa xe cẩu để cẩu xe đỗ trái phép về phường.

Điều đáng nói, vào khoảng 20 giờ, khi đoàn kiểm tra đến vỉa hè trước toà nhà số 6 đường Nguyễn Thị Minh Khai thì phát hiện một chiếc ô tô đậu trên vỉa hè. Trong khi lực lượng chức năng đang tìm kiếm tài xế thì bất ngờ có một người phụ nữ dẫn một cụ già và liên tục yêu cầu lực lượng chức năng bỏ qua với lý do “người già yếu cần phải về nhà”.

Người phụ nữ liên tục xin bỏ qua để đưa cụ già này về nhà.

Lúc này, ông Hải mềm mỏng giải thích việc đậu xe trên vỉa hè là vi phạm nên phải lập biên bản xử lý trong khi người phụ nữ liên tục yêu cầu bỏ qua lỗi vi phạm. Ngay sau đó, tài xế xe ô tô nói trên cũng đã xuất hiện và xuất trình giấy tờ xe, bằng lái để lập biên bản xử lý.

Tài xế xuất hiện và chấp hành việc xử lý của lực lượng chức năng.

Trước đó, trên đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, lực lượng kiểm tra cũng đã xử lý thêm một xe ô tô đỗ lấn vạch trên vỉa hè.

Một xe ô tô đậu lấn vạch trên vỉa hè đường Nguyễn Bỉnh Khiêm bị đoàn kiểm tra xử phạt.

Trong buổi tối nay mặc dù trời mưa nhưng đoàn công tác do ông Hải dẫn đầu đã di chuyển trên nhiều tuyến đường ở địa bàn quận 1 để xử lý những vi phạm lấn chiếm vỉa hè.

Ông Hải liên tục đốc thúc lực lượng chức năng làm nhiệm vụ.

Nhiều người dân và cả du khách đứng lại, chụp ảnh khi đoàn kiểm tra làm việc.

Những vị khách đang ngồi nhậu trong quán cũng hết sức bất ngờ khi thấy lực lượng kiểm tra hùng hậu vào tối nay.

Anh Đức/Báo Tin Tức