12:12 24/12/2021

Lực lượng Cảnh sát biển quyết tâm tiếp tục xây dựng diện mạo mới trong năm 2022

Sáng 24/12, Bộ Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Cảnh sát biển năm 2021.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam phát biểu tại Hội nghị. Ảnh: Thu Phương

Phát biểu tại lễ tổng kết, Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam nhấn mạnh: Năm 2021 đứng trước nhiều khó khăn về thiên tai, dịch bệnh COVID-19, tình hình trên biển nhiều diễn biến phức tạp tác động trực tiếp đến quá trình thực hiện nhiệm vụ của lực lượng Cảnh sát biển. Mặc dù vậy, lực lượng cảnh sát biển vẫn duy trì nghiêm trực sẵn sàng chiến đấu theo quy định, phối hợp chặt chẽ với lực lượng chức năng nắm chắc tình hình, phối hợp bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, trật tự an toàn trên biển.  

Trong thực hiện đấu tranh, trấn áp tội phạm vi phạm pháp luật trên biển, toàn lực lượng đã phát hiện, bắt giữ 625 vụ với tổng số tiền xử phạt, thu nộp ngân sách nhà nước trên 30 tỉ đồng, giá trị tang vật bàn giao ước tính 200 tỉ đồng. Đặc biệt, năm 2021 đã tổ chức thành công Hội nghị trực tuyến công tác Cảnh sát biển Việt Nam- Trung Quốc lần thứ 5; Hội nghị những người đứng đầu Cảnh sát biển các nước Châu Á lần thứ 17, là thành viên có trách nhiệm các hoạt động chia sẻ thông tin trong khuôn khổ Trung tâm Recaap ISC.

Các chương trình “Cảnh sát biển đồng hành với ngư dân”, “Tuyên truyền, phổ biến Luật Cảnh sát biển Việt Nam”… là những hoạt động nổi bật của lực lượng Cảnh sát biển trong năm qua. Lực lượng đã tuyên truyền trực tiếp cho gần 5000 ngư dân tại bến, hơn 700 phương tiện, cấp phát 19.500 tờ rơi về chống khai thác bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định IUU góp phần nâng cao hiểu biết và ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân khi khai thác hải sản trên biển.  Cuộc thi trực tuyến toàn quốc “Tìm hiểu Luật Cảnh sát biển Việt Nam” có sự tham gia của đông đảo nhân dân trong nước và ngoài nước với trên 2 triệu lượt bài dự thi.  

Tại hội nghị, Thiếu tướng Lê Quang Đạo, Tư lệnh Cảnh sát biển Việt Nam cũng đã chỉ ra những hạn chế cần khắc phục như: Việc dự báo tình hình trên biển từ xa, từ sớm còn nhiều hạn chế do chưa có mạng lưới cơ sở, chưa tận dụng được tai mắt của quần chúng nhân dân, ngư dân trên biển; cần kết hợp chặt chẽ hơn với các lực lượng khác trong phối hợp, kiểm tra, phân tích dự báo tình hình; quản lý chính trị tư tưởng, nội bộ của các cán bộ, chiến sĩ chưa thực sự sâu sát…

Thiếu tướng Lê Quang Đạo khẳng định: Tuy có nhiều sự thay đổi trong lực lượng, phát huy những kết quả đạt được, bước sang năm 2022 lực lượng Cảnh sát biển có nhiều cơ hội và thách thức mới. Cảnh sát biển quyết tâm xây dựng ý trí, tình cảm, trách nhiệm đoàn kết thống nhất, xây dựng một diện mạo mới.  

“Yêu cầu nhiệm vụ của Cảnh sát biển là đảm bảo chấp pháp trên biển, quyền lợi, thách thức an ninh phi truyền thống, bảo đảm toàn vẹn chủ quyền lãnh thổ tại các vùng biển do Cảnh sát biển quản lý. Chúng ta phải xây dựng quyết tâm chính trị, trưởng thành lớn lên từ biển. Tuy có vấp ngã từ biển thì nay phải quyết tâm đứng lên từ biển không có cách nào khác, vấp ngã chỗ nào thì đứng lên từ chỗ đấy”, Thiếu tướng Lê Quang Đạo nhấn mạnh.

V.T/Báo Tin tức