03:12 10/03/2021

Luật sư: Nghi phạm giết vợ và con gái 8 tuổi đối mặt mức án cao nhất là tử hình

Ngay khi ra tay sát hại vợ và con nhỏ, người chồng đã tự tử nhưng không thành. Hiện nghi phạm đang được cấp cứu tại bệnh viện dưới sự giám sát của công an huyện Đông Anh, thành phố Hà Nội.

Theo Công an huyện Đông Anh, Hà Nội, nhận được tin báo tại một phòng trọ trên địa bàn huyện này xảy ra vụ án chồng sát hại vợ và con gái trong ngày 8/3, lực lượng chức năng đã đến hiện trường đưa nghi phạm đi cấp cứu; đồng thời khẩn trương điều tra vụ việc.

Bước đầu, công an xác định nạn nhân là chị Đ.T.H (38 tuổi) và con gái N.T.D.P (8 tuổi), quê ở huyện Phúc Thọ (Hà Nội) tạm trú tại huyện Đông Anh. Do người chồng đang cấp cứu tại bệnh viện nên công an chưa thể lấy lời khai.

Theo điều tra ban đầu, sau khi ra tay sát hại người thân ngày 8/3, trưa cùng ngày, người đàn ông này gọi điện thông báo sự việc cho người thân rồi tự tử nhưng được phát hiện, đưa đi cấp cứu ngay sau đó. 

Trao đổi với phóng viên báo Tin tức, luật sư Nguyễn Anh Thơm (Đoàn luật sư thành phố Hà Nội) cho biết: “Dù cho với bất cứ động cơ, mục đích nào hay do mâu thuẫn tình cảm, việc nghi phạm dùng hung khí nguy hiểm là dao để tước đoạt tính mạng người vợ và cháu bé là hành động dã man, tàn độc. Quyền sống là quyền cao quý nhất của con người. Mọi hành vi tước đoạt quyền sống của người khác đều bị xử lý nghiêm. Đặc biệt vụ án này, nạn nhân cháu bé là người yếu thế, đối tượng đặc biệt được pháp luật bảo vệ”.

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, hành vi của nghi phạm thể hiện sự côn đồ, hung hãn, sử dụng hung khí nguy hiểm tước đoạt tính mạng của người vợ và cháu bé đã cấu thành tội "Giết người". Tội danh và hình phạt được quy định tại điểm a, b, n - Khoản 1, Điều 123 Bộ Luật hình sự (BLHS).

"Hành vi phạm tội của nghi phạm không những gây tang thương, mất mát cho gia đình, gây phẫn nộ trong dư luận xã hội mà còn gây mất an ninh trật tự tại địa phương nên cần phải xử nghiêm mới có tác dụng răn đe, phòng ngừa tội phạm bạo lực gia đình đang diễn ra trong xã hội hiện nay. Nếu nghi phạm có đầy đủ năng lực chịu chịu trách nhiệm hình sự, sẽ phải đối mặt với hình phạt cao nhất là tử hình", ông Nguyễn Anh Thơm nhấn mạnh.

Trường hợp nghi phạm bị bệnh tâm thần (không do tác dụng của việc sử dụng ma túy hay chất kích thích khác) làm mất khả năng nhận thức và điều khiển hành vi thì sẽ không phải chịu trách nhiệm hình sự và phải áp dụng biện pháp bắt buộc chữa bệnh.

Nếu nghi phạm bị bệnh tâm thần hạn chế khả năng nhận nhận thức và điều khiển hành vi được xem là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự khi Tòa án xét xử.

     Điều 123 BLHS: Tội giết người

Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình: a) Giết 2 người trở lên; b) Giết người dưới 16 tuổi; n) Có tính chất côn đồ.
Minh Phương/Báo Tin tức