06:16 15/06/2011

Lừa được xe nhưng lại bị cướp

Ngày 14/6, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) triệt phá ổ nhóm cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an làm rõ 6 đối tượng và hiện đã bắt được các tên Trần Quốc Tú, 20 tuổi, trú ở tổ 48, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai; Nguyễn Thanh Nam, 18 tuổi, trú ở ngõ 162 phố Lê Trọng Tấn...

Ngày 14/6, Công an quận Hoàn Kiếm (Hà Nội) triệt phá ổ nhóm cướp tài sản, lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Công an làm rõ 6 đối tượng và hiện đã bắt được các tên Trần Quốc Tú, 20 tuổi, trú ở tổ 48, phường Vĩnh Hưng, quận Hoàng Mai; Nguyễn Thanh Nam, 18 tuổi, trú ở ngõ 162 phố Lê Trọng Tấn, phường Khương Mai, quận Thanh Xuân; Nguyễn Hoài Phương, 17 tuổi và Lương Tuyết Nam, 25 tuổi, đều trú ở ngõ 20 phố Tôn Thất Tùng, quận Đống Đa; riêng tên Hiếu (chưa rõ họ và địa chỉ cư trú) còn bỏ trốn.

Bước đầu Công an điều tra, làm rõ đối tượng Nguyễn Thành Đạt, 20 tuổi, trú ở ngõ 108 phố Nguyên Khiết, phường Phúc Tân, quận Hoàn Kiếm có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vào ngày 20//2011, Đạt lợi dụng mối quan hệ quen biết anh Hà Văn Mạnh, 23 tuổi, trú ở ngõ 421 Cáo Đỉnh, xã Xuân Đỉnh, huyện Từ Liêm, nên vờ có việc gấp để hỏi mượn anh Mạnh chiếc xe máy Jupiter biển số 19V1-7745. Mượn xe xong, tên Đạt đem rao bán luôn chiếc xe.

Biết được thông tin này, một nhóm đối tượng gồm các tên Tú, Hiếu, Phương, Tuyết Nam và Thanh Nam đã bàn bạc với nhau và lừa Đạt đem xe máy đến khu vực nhà A8 - A9 Trung Tự để chúng cướp. Do không biết âm mưu đó, vào lúc 0 giờ 30 ngày 25/5, Đạt đưa xe đến chỗ hẹn. Tại đây, nhóm đối tượng trên đã ném ớt bột vào mặt Đạt và dùng dao đe dọa, cướp đi chiếc xe máy Jupiter mà Đạt vừa lừa lấy của anh Mạnh.

S.N