07:17 03/07/2011

Lừa đảo xuất khẩu lao động

Ngày 2/7, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã điều tra làm rõ một vụ lừa đảo qua việc nhận tiền làm thủ tục đi xuất khẩu lao động.

Ngày 2/7, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đã điều tra làm rõ một vụ lừa đảo qua việc nhận tiền làm thủ tục đi xuất khẩu lao động. Theo đó, vào tháng 6/2011, tại nhà số 2 ngõ 1333 đường Giải Phóng, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, đối tượng Bùi Thị Hoa Lê, 31 tuổi, quê ở thị trấn Đô Lương (Nghệ An), tạm trú ở 160/663 đường Trương Định, phường Thịnh Liệt đã lợi dụng danh nghĩa tuyển người đi lao động ở nước ngoài để lừa đảo chiếm đoạt 165 triệu đồng của chị Nguyễn Thị Thương, 27 tuổi, quê ở xã Quảng Trạch, huyện Quảng Xương (Thanh Hóa).

Cũng qua điều tra được biết, đối tượng Lê còn đang bị Công an huyện Đô Lương phát lệnh truy nã về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

SN