09:17 26/09/2013

Lừa đảo hàng tỷ đồng, cán bộ xã lãnh 12 năm tù

Tòa án nhân dân tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hoàng Phương, nguyên cán bộ địa chính xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành (Long An) về tội: “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và Nguyễn Văn Ngôn về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Ngày 26/9, Tòa án nhân dân tỉnh Long An mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Hoàng Phương (SN 1983), nguyên cán bộ địa chính xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành (Long An) về tội: “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng" và Nguyễn Văn Ngôn (SN 1976, ngụ xã Vĩnh Công, huyện Châu Thành) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Sau khi nghị án, Hội đồng xét xử tuyên án bị cáo Nguyễn Hoàng Phương 12 năm tù; Nguyễn Văn Ngôn 14 năm tù về tội danh nói trên.

Nguyễn Văn Ngôn (trái) và Nguyễn Hoàng Phương bị tuyên phạt 28 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: nld.com.vn


Theo cáo trạng: Năm 2011, ông Nguyễn Văn Ngôn đã thế chấp cùng lúc 12 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ và mới của 6 lô đất để vay của 2 ngân hàng (cùng một quỹ tín dụng) tại huyện Châu Thành với số tiền hơn 1,1 tỷ đồng. Sang năm 2012, Nguyễn Văn Ngôn tuyên bố vỡ nợ và bỏ đi khỏi địa phương. Đến tháng 9/2012, Ngôn bị khởi tố điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của ngân hàng và của một số người khác.

Qua điều tra, Cơ quan công an xác định trách nhiệm liên quan của Nguyễn Hoàng Phương vì đã để xảy ra sai sót, không thu hồi 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cũ, trước khi cấp phát 6 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới cho bị cáo Ngôn. Từ đó, giúp bị cáo Ngôn có đủ điều kiện thế chấp 6 lô đất để lừa vay vốn của các ngân hàng.

Cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Long An kết luận, bị cáo Phương biết rõ mục đích của bị cáo Ngôn sử dụng 6 "sổ đỏ" này nhưng vẫn ký xác nhận vào đơn yêu cầu đăng ký thế chấp trình lãnh đạo ký chứng thực hợp đồng thế chấp, tạo điều kiện cho bị cáo Ngôn lừa đảo chiếm đoạt 1,1 tỉ đồng, là đồng phạm giúp sức cho bị cáo Ngôn.


Thanh Bình