05:15 25/05/2012

Lừa chỉnh quy hoạch, chiếm đoạt tiền tỷ

Hòa hứa giúp anh Hưng nắn quy hoạch để đường không đi qua đất của anh Hưng với giá 3 tỷ đồng. Nhận 2 tỷ đồng của anh Hưng, Hoà vẫn không tiến hành công việc mà khất lần... Bị anh Hưng "ốp" nhiều quá, Hòa trả được 500 triệu đồng rồi bỏ trốn.

Hòa hứa giúp anh Hưng nắn quy hoạch để đường không đi qua đất của anh Hưng với giá 3 tỷ đồng. Nhận 2 tỷ đồng của anh Hưng, Hoà vẫn không tiến hành công việc mà khất lần... Bị anh Hưng "ốp" nhiều quá, Hòa trả được 500 triệu đồng rồi bỏ trốn.
 
Ngày 25/5, Đội 2, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an Hà Nội cho biết vừa bắt giữ Trử Thị Hòa (32 tuổi, nơi ở 1406, N2C Trung Hòa, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội), đối tượng có lệnh truy nã đặc biệt về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
 

Đối tượng Trử Thị Hòa.

Trước đó, khoảng tháng 5/2011, anh Bùi Đình Hưng, trú tại toà nhà The Manor, Mễ Trì,Từ Liêm (Hà Nội) đến Trung tâm giao dịch đất đai và phát triển quỹ đất Hà Nội tại toà nhà N2D, Nhân Chính, quận Thanh Xuân, làm thủ tục giao nhận đất trúng thầu.
 
Trong quá trình giao dịch, anh Hưng gặp Hoà, là nhân viên phòng dự án hướng dẫn làm thủ tục đã nói với Hoà, có mảnh đất ở phường Nhật Tân (Tây Hồ) nằm trong quy hoạch mở đường. Khi đó, Hoà giới thiệu với anh Hưng có quen lãnh đạo thành phố và quận, sẽ giúp anh Hưng nắn quy hoạch để đường không đi qua đất của anh Hưng với chi phí là 3 tỷ đồng. Anh Hưng đã đưa cho Hoà 2 tỷ đồng. Hai tuần sau, anh Hưng biết Hoà không tiến hành công việc như giao ước. Hòa cũng hứa trả tiền cho anh Hưng. Tuy nhiên cho đến nay, Hòa mới trả lại cho anh Hưng 500 triệu đồng. Sau đó, Hòa bỏ trốn.
 
Ngày 24/5, Đội 2, Phòng PC 52 Công an TP Hà Nội đã bắt giữ đối tượng này, khi đang lẩn trốn tại TP Hồ Chí Minh.
 
 
Theo cand.com.vn