10:07 31/10/2012

Lừa bán thiếu nữ vào nhà thổ bên kia biên giới

Chiều 30/10, Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đã bắt giữ được 6 đối tượng trong đường dây buôn bán phụ nữ qua biên giới và đang điều tra mở rộng vụ án để giải cứu các nạn nhân.

Chiều 30/10, Công an huyện Từ Liêm, Hà Nội cho biết, đã bắt giữ được 6 đối tượng trong đường dây buôn bán phụ nữ qua biên giới và đang điều tra mở rộng vụ án để giải cứu các nạn nhân.



Theo cơ quan công an, vào đầu tháng 9/2012, chị Đỗ Thị Dần, sinh năm 1986, ở thành phố Hà Giang, tỉnh Hà Giang, đến Công an huyện Từ Liêm trình báo: Em gái chị là Đỗ Thị T, sinh năm 1993, hiện đang là sinh viên Cao đẳng Công nghệ Hà Nội đi chơi với bạn tên Đạt, sau đó không thấy về. Khi chị Dần gọi điện thoại vào máy di động của Đạt, có một thanh niên khác nghe. Người này nói sẽ hại chị T nếu như báo công an.



Công an xác minh Nguyễn Văn Đạt, sinh năm 1991, ở Đoan Hùng, Phú Thọ, đã có 1 tiền án. Hiện Đạt đã bỏ trốn và có dấu hiệu cùng đồng phạm bán chị T qua biên giới. Một chuyên án đã được công an huyện Từ Liêm xác lập. Ngày 27/9, đối tượng Đạt bị bắt. Qua đấu tranh, Đạt khai nhận có quen biết đối tượng tên Sơn (Nam Định) khoảng 4 tháng trở lại đây. Sơn đặt vấn đề với Đạt tìm phụ nữ trẻ bán với giá từ 2 đến 4 triệu đồng. Rà soát các mối quan hệ, Đạt nhớ đến chị T và điện thoại rủ chị này đi chơi. Sau khi đưa chị T đi chơi, 2 đối tượng đã rủ chị lên Lạng Sơn và liên hệ việc bán chị. Hai đối tượng tên Lai và Lượng (Lạng Sơn) đã đưa cho Sơn và Đạt 2 triệu đồng để mua chị T.



Đại tá Trần Quang Trong - Trưởng Công an huyện Từ Liêm cho biết: Đây là vụ án có tính chất phức tạp, đường dây phạm tội liên tỉnh, manh mối đối tượng lại rất mờ nhạt khiến công tác phá án gặp nhiều khó khăn. Từ lời khai của Đạt, các trinh sát đã phải đi lại nhiều lần lên Lạng Sơn để xác minh. Sau đó, cơ quan công an đã tiến hành bắt giữ 5 đối tượng liên quan là Trần Văn Lai, sinh năm 1976, ở Bắc Giang và Hà Văn Lượng, sinh năm 1983; Hùng Thị Thúy, sinh năm 1992; Vi Thị Tâm, sinh năm 1990; Phạm Trường Giang, sinh năm 1986, cùng ở Lạng Sơn. Bọn này khai: Từ tháng 5 đến tháng 9/2012 đã bán chị T và 3 người khác cho đối tượng tên Hà ở Bằng Tường (Trung Quốc) để làm gái mại dâm./.



Hạnh Quỳnh