04:14 25/04/2012

Lừa 30 người với hình thức kết hôn

Từ tháng 6 đến 11/2011, Lâm Thị Dung (56 tuổi) cùng 6 đối tượng nữa đã lừa trót lọt 30 nạn nhân với hình thức kết hôn.

Từ tháng 6 đến 11/2011, Lâm Thị Dung (56 tuổi) cùng 6 đối tượng nữa đã lừa trót lọt 30 nạn nhân với hình thức kết hôn.

Sau thời gian tích cực điều tra, ngày 24/4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Tây Ninh cho biết: Đã hoàn tất bản kết luận điều tra đề nghị VKS cùng cấp truy tố 7 bị can gồm: Lâm Thị Dung (56 tuổi), Nguyễn Thị Hiền (39 tuổi), Võ Văn Hóa (43 tuổi), Trần Thị Út (49 tuổi), Nguyễn Thị Ánh Nguyệt (31 tuổi) cùng ngụ huyện Châu Thành (Tây Ninh), Hín Cún Lìn (31 tuổi, ngụ TP Biên Hòa, Đồng Nai) và Lê Ngọc Quan (39 tuổi, ngụ huyện Tân Biên) về hành vi mua bán người.

Tại cơ quan Công an, Dung khai nhận từ tháng 6 đến 11/2011 đã lừa trót lọt 30 nạn nhân với hình thức kết hôn.

Hai đối tượng Lìn và Thư đưa cho Dung 20 triệu đồng (gồm chi phí lo tiệc cưới, nữ trang cưới, tiền cho gia đình người phụ nữ và các chi phí khác, số dư còn lại y được hưởng). Sau đó, Dung phân công đồng bọn tuyển chọn phụ nữ tại các địa phương với giá từ 1-3 triệu đồng/người.


TTXVN/Tin tức