07:14 21/07/2014

Lũ trên sông suối lên nhanh tại Lào Cai

Sáng 21/7, các sông suối chảy qua địa phận Lào Cai bắt đầu xuất hiện lũ lớn, biên độ lũ phổ biến từ 1,5-2,5m; tại sông Chảy, sông Nậm Thi, lũ lên cao trên 2,5m.

Đêm về sáng 21/7, do ảnh hưởng của tàn dư cơn bão số 2, trên địa bàn tỉnh Lào Cai tiếp tục có mưa to trên diện rộng. Tại huyện Bảo Yên mưa kéo dài với lượng trung bình trên 90mm. Đến 9h sáng 21/7, các sông, suối chảy qua địa phận Lào Cai bắt đầu xuất hiện lũ lớn, biên độ lũ phổ biến từ 1,5-2,5m; tại sông Chảy, sông Nậm Thi, lũ lên cao trên 2,5m.

Trên sông Hồng, nước từ thượng nguồn phía Trung Quốc đổ về gây lũ cao tới 80,05m (trên báo động 1 là 5cm), cao hơn đỉnh lũ ngày 14/7 là 1,45m. Biên độ lũ đạt mức 2,94m. Theo ông Lưu Minh Hải, Giám đốc Trung tâm khí tượng thủy văn Lào Cai, đây là đợt lũ cao nhất từ đầu năm đến nay và có thể lên trên mức báo động II vì đầu nguồn và địa bàn Lào Cai vẫn còn mưa to. Nhiều diện tích hoa màu ven sông, suối đã bị gập úng, đất cát vùi lấp không thể thu hoạch.

Vào lúc 11 giờ ngày 21/7, ông Hà Văn Quang, Trưởng phòng Kinh tế huyện Bảo Yên cho biết, nước sông Chảy đã vượt mức báo động II và đang lên rất nhanh, vượt mức an toàn của thủy điện Bắc Hà, khiến thủy điện phải xả lũ, làm cho nước khu vực hạ lưu càng lên nhanh và chảy xiết. Trên địa bàn huyện Bảo Yên đã xảy ra sạt lở đất, chia cắt đường giao thông nông thôn tại các xã Long Phúc, Long Khánh, Lương Sơn. Đặc biệt, trên suối Ngòi Mác chảy qua xã Lương Sơn đã xuất hiện lũ quét đột ngột; hiện chưa có thông tin về thiệt hại do lũ quét gây ra. Tại thị trấn Phố Ràng (Bảo Yên), nhà văn hóa và 21 hộ bị ảnh hưởng nặng, trong đó 4 ngôi nhà bị sập hoàn toàn, 4 ngôi nhà bị nước ngập và 12 hộ bị sạt lở đất.

Tại xã Việt Tiến, 1 hộ dân ở bản Hàm Rồng bị đất sạt sau nhà với khối lượng khoảng 100m3. Chính quyền địa phương đã kịp thời di chuyển người và tài sản của những hộ dân bị thiệt hại trên.

Hiện trên địa bàn Lào Cai vẫn có mưa to đến rất to. Dự báo đợt mưa còn kéo dài đến hết đêm 21/7, khả năng lũ vẫn lên cao và có thể sạt lở đất ở nhiều nơi. Ban phòng chống bão lũ và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai đã tăng cường quân số thường trực ứng cứu 24/24 h, đề phòng các tình huống xấu có thể xảy ra; khuyến cáo bà con không ra sông, suối vớt củi, không ngủ lại đêm trên nương tránh sạt lở đất và lũ ống, lũ quét.


Hương Thu