08:11 27/08/2026

Lũ quét tàn phá nặng nề hạ tầng tuyến giao thương Trung Quốc - Nepal

Lũ quét nghiêm trọng đã làm hư hại các cơ sở hạ tầng thương mại quan trọng dọc biên giới Trung Quốc - Nepal, có thể khiến hoạt động kinh tế giữa hai nước bị đình trệ trong thời gian kéo dài.

Chú thích ảnh
Cơn lũ kinh hoàng ập xuống tòa nhà cửa khẩu Gyirong ở biên giới Trung Quốc - Nepal. Ảnh cắt từ video

Theo hãng thông tấn nhà nước Trung Quốc Tân Hoa xã, một số lượng chưa xác định các cây cầu và cửa khẩu đã bị ảnh hưởng do lũ quét nghiêm trọng, trong đó có cửa khẩu Gyirong. Cửa khẩu này đảm nhận gần 1/3 hoạt động thương mại giữa Trung Quốc và Nepal tính đến năm 2024.

Các tuyến cơ sở hạ tầng ngày càng phát triển dọc biên giới hai nước đã thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa Nepal và Trung Quốc trong những năm gần đây. Tổng kim ngạch thương mại giữa Nepal và Trung Quốc đã vượt 2 tỷ USD trong năm 2024.

Là quốc gia tham gia Sáng kiến Vành đai và Con đường của Trung Quốc từ năm 2017, Nepal nhập khẩu hàng Trung Quốc nhiều hơn đáng kể so với xuất khẩu hàng sang nước này, chủ yếu là xe cộ, hàng điện tử, thực phẩm và hàng công nghiệp. Trung Quốc là đối tác thương mại lớn thứ hai của Nepal.

Sau khi đi vào hoạt động, các cửa khẩu, trong đó có cửa khẩu Gyirong, đã giúp Trung Quốc đẩy mạnh xuất khẩu xe điện sang Nepal trong 3 năm qua. Trong quý I năm nay, xuất khẩu xe năng lượng mới sang Nepal tăng 25,1% so với cùng kỳ năm trước.

Các trận lũ lụt và thiên tai xảy ra trước đây tại khu vực này đã gây thiệt hại và tổn thất lên tới hàng trăm triệu USD khi hoạt động kinh tế bị đình trệ. Một cây cầu hữu nghị nối cửa khẩu Gyirong với cửa khẩu Rasuwa của Nepal đã bị hư hại trong trận lũ mùa hè năm 2025, khiến hoạt động vận chuyển hàng hóa trị giá ước tính 724 triệu USD mỗi năm bị đình trệ trong khoảng 6 tháng.

Video lũ quét cuốn phăng hàng loạt ô tô và công trình ven sông (Nguồn: X/RT)

Về thiệt hại liên quan nhân mạng, theo Đài Truyền hình Trung ương Trung Quốc (CCTV) ngày 27/8, sau trận lũ quét đã khiến ít nhất 558 người Trung Quốc mất tích. Tại Nepal, số người mất tích cũng lên đến hàng trăm, trong đó có tới 341 người nước ngoài. Số người chết ở Nepal tăng lên 162, còn ở Trung Quốc là 3.

Chính quyền khu tự trị Tây Tạng đã kích hoạt mức ứng phó khẩn cấp và cứu trợ thiên tai cao nhất. Cơ quan quản lý tình trạng khẩn cấp địa phương huy động 792 nhân viên cùng 152 phương tiện. Đội cứu hộ - chữa cháy khu vực huy động 431 người, 72 xe chuyên dụng cùng chó nghiệp vụ, thiết bị dò tìm và xuồng máy đến hiện trường. Quân đội Giải phóng quân Nhân dân Trung Quốc và cảnh sát vũ trang tại địa phương cũng cử các đội cứu hộ đến phối hợp.

Tại Nepal, quân đội đã triển khai các chuyến bay và giải cứu thành công 114 người tại huyện Rasuwa - một trong những khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất do lũ lụt.

Hiện chưa rõ nguyên nhân gây lũ lụt, song Bộ trưởng Ngoại giao Nepal Shishir Khanal nhận định khả năng một trận động đất đã kích hoạt lở đất, gây tắc nghẽn dòng sông, khiến nước tràn xuống hạ lưu. Dựa trên dữ liệu vệ tinh Planet Labs, Cơ quan giảm nhẹ và quản lý rủi ro thiên tai quốc gia Nepal cho biết, hiện tượng lở băng - đá ở khu vực giáp giới Trung Quốc có thể là nguyên nhân chính dẫn đến thảm họa. Trong khi đó, các chuyên gia thuộc Trung tâm Quốc tế về phát triển miền núi tích hợp (ICIMOD) tại Kathmandu đánh giá vụ sạt lở này đã làm nghẽn sông Lhende, gây ra chuỗi lũ quét liên hoàn, đồng thời cảnh báo nguy cơ xảy ra đợt lũ tiếp theo do điểm nghẽn ở thượng nguồn vẫn chưa được giải phóng.

Thùy Dương/Báo Tin tức và Dân tộc