05:09 24/05/2012

Lũ quét bất ngờ làm chết và mất tích 2 người

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 23/5, một cơn lũ bất ngờ quét qua xóm Lũng Mười, xã Quang Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng cuốn theo ngôi nhà và 2 bố con anh Đặng Quầy Sinh (SN 1979), cháu Đặng Kiềm Cán (SN 2003).

Khoảng 13 giờ 30 phút ngày 23/5, một cơn lũ bất ngờ quét qua xóm Lũng Mười, xã Quang Thành, huyện Nguyên Bình, tỉnh Cao Bằng cuốn theo ngôi nhà và 2 bố con anh Đặng Quầy Sinh (SN 1979), cháu Đặng Kiềm Cán (SN 2003).


Sau cơn lũ, người ta tìm thấy anh Sinh mắc lại trên một cành cây cách nhà khoảng 500 m và đã tử vong, còn cháu Cán vẫn mất tích. Theo những người dân địa phương, đây là cơn lũ lớn chưa từng thấy. Tuy căn nhà của anh Sinh nằm ở vị trí cao hơn 2 m so với mặt suối nhưng vẫn bị lũ dâng lên và cuốn đi.


Chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình bị nạn 10 triệu đồng; mặt khác chỉ đạo lực lượng thanh niên, dân quân xã đến giúp gia đình khắc phục hậu quả, đồng thời huy động các lực lượng tìm kiếm thi thể cháu Cán đang mất tích.


Theo thống kê sơ bộ của UBND huyện Nguyên Bình, lũ cũng vùi lấp 2 ha hoa màu và gây sạt lở, tắc nghẽn tại một số điểm trên tuyến Quốc lộ 34 chạy qua huyện Nguyên Bình.

 

Quốc Đạt