10:07 10/10/2012

Lũ quét bất ngờ, 1 người chết, 300 nhà bị ngập

Theo tin từ Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão (PCLB) huyện Đam Rông (Lâm Đồng): Đến trưa 9/10 mới tìm thấy thi thể của bà Nguyễn Thị Thủy (35 tuổi) bị nước lũ cuốn trôi vào đêm 8/10.

Theo tin từ Ban chỉ huy Phòng chống lụt bão (PCLB) huyện Đam Rông (Lâm Đồng): Đến trưa 9/10 mới tìm thấy thi thể của bà Nguyễn Thị Thủy (35 tuổi) bị nước lũ cuốn trôi vào đêm 8/10.

 

Theo ông Hồ Thanh Phát, Phó trưởng Ban thường trực PCLB huyện Đam Rông, bà Thủy thường trú tại xã Tân Hà (huyện Lâm Hà, Lâm Đồng) nhưng đi làm thuê tại một mảnh rẫy thuộc thôn 3, xã Đạ R’Sal (Đam Rông). Tối 8/10, khi đang ở trong nhà thuộc khu rẫy trên thì bất ngờ nước lũ dâng cao, bà Thủy đi thu gom tài sản để tránh lũ nhưng bất ngờ bị lũ cuốn trôi xuống suối Đạ R’Sal. Đến trưa ngày 9/10, cơ quan chức năng địa phương mới tìm thấy thi thể của bà Thủy mắc vào một cành cây thuộc khu vực hạ lưu của con suối Đạ R’Sal. Cũng trong đêm 8/10, lũ quét bất ngờ khiến 3 căn nhà ở xã Liêng S’Rônh bị cuốn trôi nhưng người trong nhà đã may mắn thoát ra kịp thời. Trong ngày 9/10, huyện Đam Rông đã hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình có người chết và 7 triệu đồng/hộ cho gia đình bị lũ cuốn mất nhà.

 

Cũng liên quan đến thiệt hại do mưa lũ, chiều 9/10, Ban chỉ huy PCLB huyện Cát Tiên cho biết, mưa kéo dài trong những ngày qua đã làm xuất hiện lũ quét, gây thiệt hại nặng trên địa bàn. Toàn huyện có 303 căn nhà bị ngập nền; 676 giếng nước bị ngập; một số cầu tạm bằng gỗ bị nước cuốn trôi; nhiều tuyến đường liên thôn bị sạt lở, ngập lụt nên người dân phải đi lại bằng xuồng. Lũ quét tràn qua cũng gây ngập gần 150 ha lúa và ngô tại các xã Tiên Hoàng, Tư Nghĩa, Quảng Ngãi, gây thiệt hại nặng cho người dân. Hiện ngành chức năng địa phương đã hỗ trợ người dân dùng Cloramin B, phèn chua xử lý ô nhiễm tại các giếng nước bị ngập và khắc phục hậu quả do lũ quét gây ra.

 

 

Nguyễn Dũng