09:17 25/09/2012

Lũ lụt tàn phá Tây Bắc Campuchia

Ủy ban quốc gia về Phòng chống Thiên tai của Campuchia (NCDM) ngày 25/9 cho biết ít nhất 5 người thiệt mạng và khoảng 15.510 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi các trận lũ quét xảy ra liên tiếp kể từ đầu tháng 9 ở tỉnh Banteay Meanche, khu vực Tây Bắc Campuchia.

Ủy ban quốc gia về Phòng chống Thiên tai của Campuchia (NCDM) ngày 25/9 cho biết ít nhất 5 người thiệt mạng và khoảng 15.510 hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi các trận lũ quét xảy ra liên tiếp kể từ đầu tháng 9 ở tỉnh Banteay Meanche, khu vực Tây Bắc Campuchia.

 

Theo số liệu thống kê mới nhất của NCDM, khoảng 14.300 ngôi nhà đã bị ngập, 29.120 ha lúa và 2.000 ha sắn đã hoàn toàn bị chìm trong nước.

 

Trong bài phát biểu tại trường Đại học Quản lý quốc gia tại thủ đô Phnom Penh cùng ngày, Thủ tướng Campuchia Hun Sen cho biết hơn 5.000 gia đình đã được sơ tán tới những khu vực cao hơn. Ngoài bị ảnh hưởng của những trận mưa lớn, tỉnh Bantây Minchơi hiện cũng đang phải gánh chịu những trận lũ lụt xuất phát từ Thái Lan. Cơ quan Chữ thập Đỏ Campuchia, NCDM và các chính quyền địa phương đang tập trung nỗ lực cứu trợ khẩn cấp cho những khu vực bị thiên tai. Thủ tướng Hun Sen cũng kêu gọi người dân Campuchia tiếp tục theo dõi sát tình hình thời tiết, đề phòng các đợt lũ quét mới có thể gây nhiều thiệt hại hơn trong khi một hệ thống khí áp thấp vẫn đang gây ảnh hưởng ở đất nước Chùa Tháp này.

 

Theo Chủ tịch NCDM Keo Vy Cơ quan Chữ thập Đỏ Campuchia và một số tổ chức từ thiện đã cung cấp hàng cứu trợ khẩn cấp cho hơn 2.400 hộ gia đình tại tỉnh Bantây Minchơi.

 

Lũ lụt thường xuyên xảy ra ở Campuchia trong khoảng thời gian từ tháng 8-10 hàng năm. Riêng trong năm 2011, lũ lụt đã cướp đi sinh mạng của ít nhất 250 người, làm đảo lộn cuộc sống của khoảng 1,4 triệu người khác, phá hủy hơn 3.000 km đường xá, gây tổng thiệt hại vật chất ước tính khoảng 521 triệu USD.

 

TTXVN/Tin tức