Trong dịp trực cao điểm kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2026), Lữ đoàn 167 Vùng 2 Hải quân đã tổ chức kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu đối với các lực lượng trực tại đơn vị; đồng thời tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ.
Kiểm tra công tác sẵn sàng chiến đấu và khả năng xuất phát nhanh trên tàu 953.
Lữ đoàn tổ chức kiểm tra toàn diện việc triển khai lực lượng, phương tiện và công tác tổ chức trực sẵn sàng chiến đấu, tập trung vào khả năng thực hiện các phương án phòng, chống cháy nổ, trực phòng không, xử trí tình huống và sẵn sàng xuất phát nhanh khi có lệnh.
Qua kiểm tra cho thấy, các cơ quan, đơn vị và lực lượng trực đã quán triệt, thực hiện nghiêm chỉ thị, mệnh lệnh của cấp trên; duy trì đầy đủ quân số, phương tiện, vũ khí, trang bị kỹ thuật theo quy định. Các kíp trực nắm chắc nhiệm vụ, vị trí, chức trách được giao; thực hiện nghiêm chế độ canh trực, tuần tra, kiểm soát, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, sẵn sàng tiếp nhận và xử trí kịp thời các tình huống.
Lễ chào cờ sáng ngày Quốc khánh 2/9 tại Lữ đoàn 167.
Kiểm tra công tác phòng, chống cháy nổ trên tàu tên lửa.
Đối với phương án phòng, chống cháy nổ, Lữ đoàn chú trọng kiểm tra khả năng phát hiện, báo động, cơ động lực lượng và sử dụng phương tiện, trang bị chữa cháy; tổ chức lực lượng đúng phương án, bảo đảm xử trí nhanh, hạn chế thấp nhất nguy cơ cháy lan, cháy lớn. Với nhiệm vụ trực phòng không, các lực lượng duy trì nghiêm chế độ quan sát, canh trực, theo dõi, nắm tình hình trên không; kịp thời báo cáo, xử trí đúng quy định khi có tình huống phát sinh.
Kiểm tra nội dung sẵn sàng xuất phát nhanh, Lữ đoàn tập trung đánh giá khả năng cơ động của cán bộ, chiến sĩ; công tác chuẩn bị phương tiện, vũ khí, trang bị kỹ thuật, vật chất hậu cần và tổ chức lực lượng theo từng phương án. Cán bộ, chiến sĩ có ý thức trách nhiệm cao, thao tác nhanh, đúng quy định, thể hiện quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Phát biểu chỉ đạo, Đại tá Lê Đức Thảnh, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 167, yêu cầu các cơ quan, đơn vị tiếp tục duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực sẵn sàng chiến đấu; quản lý chặt chẽ quân số, vũ khí, trang bị kỹ thuật và các khu vực trọng yếu; thường xuyên rà soát, bổ sung phương án, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; đồng thời chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống cháy nổ, trực phòng không, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và vũ khí, trang bị; nâng cao khả năng cơ động, sẵn sàng xuất phát thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh.
Các đội thi tranh tài sôi nổi ở nội dung kéo co tại khu vực Căn cứ quân sự Long Sơn.
Đại tá Lê Đức Thảnh, Lữ đoàn trưởng Lữ đoàn 167 dự, cổ vũ, động viên các đội thi.
Đợt kiểm tra góp phần đánh giá thực chất khả năng sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng Lữ đoàn 167 trong dịp trực cao điểm Quốc khánh, qua đó kịp thời chấn chỉnh hạn chế, nâng cao tinh thần trách nhiệm và khả năng xử trí tình huống của cán bộ, chiến sĩ.
Bên cạnh nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu, Lữ đoàn 167 tổ chức nhiều hoạt động văn hóa, thể thao, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong cán bộ, chiến sĩ dịp Quốc khánh. Các hoạt động gồm thi đấu pickleball đôi nam, kéo co, nhảy bao bố, đẩy gậy và giao lưu văn hóa, văn nghệ. Tham gia các nội dung thi đấu có 8 đội đến từ Khối cơ quan Bộ Tư lệnh Vùng, Lữ đoàn 167 và Tiểu đoàn DK1.
Các nội dung thi đấu diễn ra sôi nổi, đoàn kết, an toàn, thu hút đông đảo cán bộ, chiến sĩ tham gia và cổ vũ, góp phần rèn luyện thể lực, nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần và tăng cường sự đoàn kết, gắn bó giữa các cơ quan, đơn vị.
Nội dung thi nhảy bao bố diễn ra sôi nổi, hấp dẫn.
Các vận động viên tranh tài ở nội dung đẩy gậy.
Trong ngày Quốc khánh 2/9, Lữ đoàn tổ chức chào cờ theo quy định qua đó giáo dục, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, ý thức trách nhiệm của cán bộ, chiến sĩ đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Đơn vị đồng thời quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần, bảo đảm để cán bộ, chiến sĩ đón ngày lễ vui tươi, lành mạnh, an toàn, tiết kiệm, nhưng luôn duy trì tinh thần sẵn sàng chiến đấu cao.